[Audio 14-06-2019] Xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy; Bản án 15 năm tù cho người đàn bà cố sát con của người tình đồng tính; Xe container tông ôtô 4 chỗ, 3 người tử vong; Khủng bố IS tại Afghanistan âm mưu tấn công nước Mỹ; Eurozone hối thúc Italy tôn trọng các cam kết nợ…

* Xử kín Nguyễn Hữu Linh vụ dâm ô bé gái trong thang máy

Ngày 14-6, TAND quận 4 TP.HCM cho biết sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi vào ngày 25-6.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử đã được tống đạt cho ông Linh. Ông Linh nguyên là Viện phó VKSND Đà Nẵng về hưu giữa năm ngoái và đang là luật sư Đoàn luật sư Đà Nẵng, bị cáo buộc theo Khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015, khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi sàm sỡ, dâm ô với bé gái trong thang máy

Theo tòa, bị hại yêu cầu xét xử kín, xin vắng mặt và không yêu cầu luật sư.

Sau một tháng khởi tố bị can đối với ông Linh, Công an quận 4 xác định, bé gái bị ông này ôm, hôn vào má, sờ vào đùi... Còn cựu Viện phó VKS thừa nhận do có uống rượu bia nên có những hành vi không đúng với bé gái.

* Bản án 15 năm tù cho người đàn bà cố sát con của người tình đồng tính

TAND tỉnh Đăk Lăk vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Xuân Phương (49 tuổi, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar) 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, giữa Phương và người phụ nữ 43 tuổi cùng xã nảy sinh quan hệ đồng tính. Họ sống chung và thường hay cãi vã.

Cuối năm ngoái, sau những bực tức dồn nén, Phương khóa trái cửa, lấy chai dầu hỏa tưới lên giường rồi châm lửa đốt, lúc người phụ nữ đã rời khỏi nhà.

Bà ta ôm đứa con trai 13 tuổi của người tình lao vào đám cháy. Nạn nhân vùng chạy, liền bị Phương nhặt tấm ván gỗ đánh gục.

Nghĩ rằng cậu bé đã chết, Phương nằm lên giường tự tử nhưng không chịu được lửa nóng đã tung cửa chạy ra ngoài kêu cứu. Bé trai được đưa đi cấp cứu, thương tật 25%.

* Xe container tông ôtô 4 chỗ, 3 người tử vong

Sáng 14-6, xe đầu kéo chở thùng container 40 feet chạy trên quốc lộ 22, hướng từ TP HCM về Tây Ninh. Khi đến cổng chào Tây Ninh, giáp ranh huyện Củ Chi (TP HCM) và huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), xe bất ngờ lao sang phần đường ngược lại, đâm vào ôtô 4 chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Ôtô con màu đen bị đẩy đi hàng chục mét, bẹp dúm, kẹt cứng giữa đầu xe và thùng container. Ba người trên xe (hai nam, một nữ) tử vong tại chỗ. Đầu xe container cũng bị hư hỏng.

Cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố.

* Khủng bố IS tại Afghanistan âm mưu tấn công nước Mỹ

Các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan là mối đe dọa “rất đáng ngại” đối với Mỹ trong khi lực lượng chống khủng bố của nước này vẫn chưa thể dập tắt tham vọng cực đoan của chúng.

Ông Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ phụ trách giám sát các chiến dịch quân sự của nước này tại Trung Đông, đưa ra phát biểu trên với phóng viên khi đang trên đường về nước sau chuyến công tác dài 8 ngày đến Qatar, Iraq, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Ai Cập. Ông cũng có 2 ngày thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên Biển Bắc Arab.

Sau khi bị đánh bật khỏi Iraq và Syria, IS đã nhanh chóng gây dựng hang ổ tại vùng Nam Á. Một quan chức tình báo Mỹ tại Afghanistan còn chia sẻ với AP rằng làn sóng tấn công gần đây tại thủ đô Kabul là cách IS “luyện tập” cho cuộc khủng bố lớn hơn tại châu Âu và Mỹ.

Một phiến quân IS tại Iraq năm 2014. Ảnh: Reuters

* Eurozone hối thúc Italy tôn trọng các cam kết nợ

Ngày 13-6, các Bộ trưởng tài chính của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) kêu gọi Italy tôn trọng các cam kết của mình để đưa thâm hụt ngân sách trở lại phù hợp với các quy tắc của EU, trong bối cảnh các khả năng đe dọa pháp lý có thể được đưa ra để chống lại nước này.

Ủy ban châu Âu (EC), chịu trách nhiệm giám sát các kế hoạch ngân sách của 28 quốc gia thành viên EU, tuyên bố rằng nợ công của Italy lên đến 132,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2018, cao hơn gấp đôi giới hạn 60% của EU. EC cảnh báo con số sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, lên tới 135%.

Gánh nặng nợ của Italy tương đương khoảng 1.000 euro (1.132 đô la) tính trên đầu mỗi công dân nước này phải trả một năm.