Audio 13-6-2015: Bắt giữ “Thánh cô cô bóc”; Hé lộ “thủ phạm” gây cháy khiến 5 người tử vong

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hé lộ “thủ phạm” gây cháy khiến 5 người tử vong; Bắt khẩn cấp nghi can "Thánh cô cô bóc" chuyên bôi nhọ người nổi tiếng; Ninh Thuận khuyến cáo người dân không hoang mang về bọ xít hút máu; Ấn Độ: Dây điện đứt rơi vào xe bus, 17 người thiệt mạng; Thủ tướng Moldova từ chức vì sử dụng văn bằng giả…..

Bản tin phát thanh ngày 13-6-2015

* Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 11-6 tại nhà ông Nguyễn Văn Sơn ở tổ 53 phường Tương Mai khiến 5 người thuộc 3 thế hệ trong 1 gia đình thiệt mạng. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, nhiều khả năng hỏa hoạn bắt nguồn từ chiếc quạt treo tường, một cán bộ tham gia công tác khám nghiệm hiện trường cho biết, và nhận định, loại trừ khả năng ngọn lửa, nguồn nhiệt cháy từ ngoài vào trong nhà... Theo phán đoán ban đầu, nhiều khả năng ngọn lửa bắt nguồn từ chiếc quạt điện treo tường nói trên, rồi bén xuống xe máy dựng bên dưới. Hiện chiếc quạt này đã được thu giữ để tiến hành giám định.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Hương Giang

* Chiều 12-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác nhận đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thị Hương Giang (37 tuổi, trú tại ngõ 720 đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Trần Thị Hương Giang bị bắt để điều tra về hành vi sử dụng các nickname trên mạng xã hội Facebook như Thánh cô cô bóc, Tuyết Anh Trần, Minh Minh Phan, Huyen Nguyen để đả kích các nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Nội dung các bài viết này có mục đích xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. 

Những con bọ xít bắt được tại Ninh Thuận được giao cho cơ quan chuyên môn nghiên cứu

 * Ngày 12-6, Sở Y tế Ninh Thuận xác nhận loài bọ xít tấn công người ở phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm chính là loài bọ xít hút máu. Tuy nhiên, người dân không nên hoang mang thái quá. 

Cách đây hơn nửa tháng, một số người dân ở Khu phố 7, phường Phước Mỹ bị bọ xít bò vào nhà châm đốt, gây sưng ngứa ngoài da. Những con bọ xít mà người dân bắt được có chiều dài từ 2 đến 3,5 cm, phần bụng rộng và dẹp, ở rìa thân có sọc màu vàng, thân màu nâu. Ngay sau đó, Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành lấy 5 mẫu vật phẩm gửi ra Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn để phân tích, định loại. 

Nhiều mái nhà bị hư hỏng do gió lốc

* Một trận mưa giông kèm theo gió lốc giật mạnh đổ bộ vào huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vào chiều 12-6, làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái và nhiều thiệt hạ khác. Ông Đinh Văn Tình, khối 1, thị trấn Hương Sơn cho biết: "Mưa lớn và gió lốc mạnh, đã làm cây cối, cột điện thoại, bảng biển quảng cáo, cổng trào khối phố bị gió cuốn phăng, đường phố trở thành sông, giao thông đi lại khó khăn". Thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, gió lốc tràn qua các xã: Sơn Phúc, Sơn Hàm, Sơn Diệm và thị trấn Phố Châu làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà và nhiều thiệt hại khác. Rất may không có người bị thương.

Hệ thống dây điện chằng chịt ở Ấn Độ nhiều khi là hiểm họa cho người đi đường

* Một dây điện đứt rơi trúng một chiếc xe bus chở hành khách đến tham dự đám cưới ở miền tây Ấn Độ hôm 12-6, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Các quan chức địa phương cho biết, chiếc xe bus chở 50 người đang trên đường tới đám cưới ở quận Tonk, bang Rajasthan, miền tây nước này. Tai nạn hy hữu đã khiến ít nhất 17 hành khách thiệt mạng, 23 người khác bị thương nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện. Cô dâu và chú rể không có mặt trên xe. Hệ thống đường dây điện ở Ấn Độ không thường xuyên được bảo trì nên thỉnh thoảng có vài trường hợp người đi đường bị điện giật do dây điện đứt, rơi xuống đường.

* Ngày 12-6, Thủ tướng Moldova Chiril Gaburici đã tuyên bố từ chức chỉ sau 4 tháng cầm quyền, do bị cáo buộc sử dụng bằng tốt nghiệp trung học và đại học giả.

Trước đó, hôm 11-6, Viện Tổng công tố Moldova đã triệu tập ông Gaburici để làm rõ về những nghi vấn dấy lên từ hồi tháng 4-2015 liên quan đến bằng cấp của ông Gaburici. Bộ trưởng Nội vụ Moldova Oleg Balan đã ra lệnh khởi tố vụ án hình sự về vụ việc liên quan đến Thủ tướng Gaburici sử dụng văn bằng giả. Tuy nhiên, ông Gaburici tuyên bố ông lấy làm tiếc khi vấn đề bằng cấp của ông lại trở thành một công cụ của trò chơi chính trị. 

Nhân viên một phòng thí nghiệm của Mỹ - Ảnh minh họa

*Theo AP, trong bức thư do Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc gửi cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, được công bố ngày 12-6, Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ tìm cách dùng bệnh than tấn công nước này và kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét cái gọi là "âm mưu chiến tranh sinh học" của Mỹ.
Bức thư trên cáo buộc Mỹ "sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt" mà nước này đang tìm cách sử dụng nhắm vào Bình Nhưỡng. Bức thư cho rằng việc mẫu bệnh than còn hoạt động được đưa tới Hàn Quốc cho thấy Mỹ "đang âm mưu sử dụng chúng trong một cuộc chiến tranh thực sự" nhằm vào Triều Tiên. Hiện chưa có phản hồi từ phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc.