Audio 13-5-2017: Ghen tuông, giết vợ giấu xác dưới hầm cầu 5 năm mới bị phát hiện

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hải Phòng lệnh bắt khẩn cấp 2 phụ nữ hắt dầu luyn vào thịt lợn; Lời khai kẻ giết vợ giấu xác dưới hầm cầu 5 năm; Ăn bánh của nhóm thanh niên lạ, 59 người nhập viện; Hé lộ những thông tin quan trọng về Cơ quan tình báo Thụy Sĩ; Tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ sử dụng chung tại EU bất chấp Brexit…

Bản tin phát thanh ngày 13-5-2017.

*Liên quan đến việc hắt dầu luyn vào thịt lợn ở Hải Phòng, sáng 13-5, UBND TP Hải Phòng đã làm việc với địa phương. Cơ quan điều tra quận Ngô Quyền cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 phụ nữ gây ra vụ việc này.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cho biết, chính quyền không cấm chị Xuyến bán thịt lợn trong chợ, các cơ quan chức năng kiểm tra và hướng dẫn chị Xuyến thực hiện đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo ông Bình, cần phải tạo mọi điều kiện để người dân và đặc biệt là nông dân tiêu thụ được sản phẩm của mình, và không chỉ nông dân Hải Phòng được tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn TP. Mà các cơ quan chức năng, các địa phương cũng phải làm tốt việc đó.

Cơ quan chức năng Hải Phòng cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng hất dầu luyn vào sạp thịt lợn của chị Xuyến.

*Ngày 12-5 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khám nghiệm hiện trường, khai quật hầm cầu tại nhà của nghi can Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) phát hiện dưới hầm cầu có một bộ xương người. Sau khi khám xét, cơ quan chức năng đã khám nghiệm, thu giữ mẫu vật phục vụ giám định ADN.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận vào cách đây khoảng 5 năm, cả hai vợ chồng đều làm thợ hồ. Do thấy vợ mình có quan hệ tình cảm với một người khác nên hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Hoàng đánh vợ tử vong rồi phi tang xuống bồn cầu. Để tránh bị phát hiện, Hoàng nói với gia đình vợ rằng vợ đã bỏ đi với người khác.

Đối tượng Nguyễn Trung Hoàng

*Sáng 13-5, Thượng tá Nguyễn Văn Dân - Phó trưởng Công an huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết, đang lấy lời khai các nạn nhân, đồng thời huy động lực lượng truy tìm nhóm "người lạ" phát kẹo bánh cho học sinh các trường trên địa bàn khiến 59 người bị ngộ độc.

Theo điều tra ban đầu, chiều 11-5, 5 người đi xe máy và ôtô đến trước trường tiểu học ở buôn Đăk Leang, trường tiểu học Tân Lợi và Lý Tự Trọng (xã Ea Uy) phát bánh kẹo cho học sinh và người dân. Sau khi phát hết hàng chục kg thực phẩm, họ bỏ đi.

Trong 59 người nhập viện có đến 49 học sinh tiểu học. Hiện, chỉ còn một nạn nhân thể trạng yếu phải theo dõi.

Một số em học sinh vẫn còn giữ nhưng loại kẹo được nhóm thanh niên lạ phát.

*Vụ tai tiếng Thụy Sĩ tiến hành hoạt động gián điệp đối với quốc gia láng giềng Đức vào cuối tháng Tư vừa qua đã thu hút sự chú ý của dư luận đối với một cơ quan tình báo rất ít được biết tới trên thế giới - Cơ quan tình báo liên bang Thụy Sĩ (FIS).

Theo một thông tin tóm tắt được đăng tải trên trang web của FIS, cơ quan này có nhiệm vụ “phát hiện sớm và ngăn chặn các hoạt động khủng bố, bạo lực cực đoan, gián điệp, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chuyển giao công nghệ vũ khí và tấn công mạng nhắm vào những cơ sở hạ tầng then chốt” của Thụy Sĩ.

FIS cũng duy trì một hoạt động quy mô quốc tế nhằm thu thập thông tin liên quan tới chính sách an ninh từ nước ngoài nhằm đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng với quốc gia này. Trong nước, FIS hợp tác với các chính phủ, bộ cấp bang và bộ tư lệnh quân sự và giúp chính quyền bang duy trì an ninh nội địa.

*Trong số 24 ngôn ngữ được nói tại Liên minh châu Âu, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Anh được coi là "3 ngôn ngữ dùng để làm việc”. Những quan chức làm việc cho EU thường nói được cả 3 ngôn ngữ này.

Lý do để tin rằng cho dù nước Anh ra đi, nhưng tiếng Anh sẽ ở lại với EU là vì tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ của người Anh, mà còn là ngôn ngữ chính thức của Ireland và Malta, 2 quốc gia thành viên EU.

Hiện nay 66% công dân EU sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ của mình. Xu hướng này ngày càng gia tăng, nhất là trong giới trẻ.