Audio 12-8-2015: Bắt nghi can sát hại Đại úy về hưu, và vụ vận chuyển hơn 39.000 viên ma túy tổng hợp

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ 2 vụ vận chuyển hơn 39.000 viên ma túy tổng hợp; Sập mỏ đá, 2 công nhân thiệt mạng; Bắt khẩn cấp nghi can sát hại dã man Đại úy về hưu; Bắt quả tang xe Mai Lan chở thịt gà bẩn; Đánh bom đẫm máu ở Đông Bắc Nigeria làm 50 người thiệt mạng; An ninh Nga tiêu diệt 1 thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo ở Dagestan….

Bản tin phát thanh ngày 12-8-2015

* Ngày 10-8-2015 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại bản Na Liu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), lực lượng phối hợp của Ban chuyên án đã bắt giữ quả tang Thạo Giang Hơ đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lần theo lời khai của đối tượng Hơ, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng khác là Nang Chư Hơ và Thạo Vi Tho, cùng sinh sống tại bản Na Liu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, thu giữ tang vật gồm: 27.400 viên ma túy tổng hợp, 200 gam heroin, gần 30.000 USD và 13 triệu kíp Lào.

Cùng thời điểm trên, tại khu vực bản Phăn Xay, huyện Sầm Nưa, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Chông Va Tho khi đang vận chuyển 12.000 viên ma túy đến Sầm Nưa để tiêu thụ. Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Các đối tượng bị bắt tại bản Na Liu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

* Chiều 10-8, tại mỏ đá của Công ty Quốc Duy nằm trên địa bàn xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk, 4 công nhân đang khoan cắt đá, thì bất ngờ tảng đá có chiều dài khoảng 9m, rộng hơn 5m, dày 3m bị trượt khỏi vị trí ban đầu, kéo theo đất đá trên đồi đổ ập xuống. Hai công nhân may mắn thoát nạn, riêng 2 công nhân Nguyễn Duy Phú (SN 1986, trú tại Bình Thuận) và Kpá Hẹ (SN 1996, trú tỉnh Gia Lai) thiệt mạng do bị đất đá vùi lấp. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng công nhân mỏ đá đưa thi thể nạn nhân về lán trại gần đó. Đồng thời, hoàn tất việc kiểm tra hiện trường, lấy lời khai của các công nhân có mặt, để tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ sập mỏ đá

* Ngày 11-8, Đại tá Trần Hữu Tượng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết, vào tối cùng ngày cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thái (SN 1994), trú xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, nghi can sát hại ông Nguyễn Văn Trốn (63 tuổi), Đại úy quân đội về hưu trú xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 11-8- 2015, khi đột nhập vào nhà nạn nhân để trộm cắp tài sản nhưng bị phát hiện, Thái đã xuống tay sát hại ông Trốn hết sức dã man bằng vết chém sau gáy gần đứt lìa cổ nạn nhân. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng Công an thị xã Ninh Hòa làm rõ vụ án.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án

* Ngày 11-8, Chi cục Thú y TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đội CSGT Tân Túc, Đội quản lý thị trường Bình Chánh bắt quả tang xe khách của nhà xe Mai Lan vận chuyển thịt gà bẩn từ Q.12 về ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang hành lý xe khách mang BKS 66B-004.41 chở gà bẩn do tài xế Trần Quốc Huy (37 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển chứa 5 thùng xốp, 22 túi bóng đựng tổng số 930kg cổ, thịt gà. Toàn bộ lô gà trên đều không có nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế Duy trên 10 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ lô hàng.

* Theo Reuters, ngày 11-8, một vụ đánh bom đã xảy ra tại một khu chợ đông đúc ở Đông Bắc Nigeria, làm khoảng 50 người thiệt mạng và 52 người bị thương. Có nhiều dấu hiệu cho thấy vụ tấn công do nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành. Vụ việc diễn ra tại thị trấn Sabon Gari thuộc bang Borno “sào huyệt” của Boko Haram. 

Theo một thành viên nhóm dân phòng địa phương, đến nay 47 thi thể đã được đưa ra khỏi khu chợ. Trong khi đó, một nguồn tin quân sự đề nghị giấu tên nói khoảng 50 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về hành động bạo lực đẫm máu này.

Hiện trường vụ đánh bom một khu chợ ở Maiduguri, bang Borno, Nigeria

* Ngày 11-8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga và những người Hồi giáo cho biết thủ lĩnh của nhóm Tiểu vương quốc Arab Caucasus ở vùng Dagestan nhiều bất ổn đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích ở vùng núi, trong đó có các cuộc oanh kích nhằm vào nhóm này.

Bộ Nội vụ Cộng hòa Dagestan thuộc Nga cho biết, có 4 đối tượng đã bị tiêu diệt trong chiến dịch do các lực lượng đặc nhiệm và quân đội Nga tiến hành.

Trong một thông báo gửi tới các cơ quan thông tấn Nga, Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga cho biết, Magomed Suleimanov - thủ lĩnh của nhóm Tiểu vương quốc Arập Caucasus, 39 tuổi - là một trong số 4 người trên.

Hiện trường một vụ nổ bom tại Dagestan

*Ngày 11-8, Ai Cập đã đưa thủ lĩnh tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie ra hầu tòa với cáo buộc tổ chức một cuộc biểu tình tại Quảng trường Rabaa Al-Adawiya ở thủ đô Cairo hồi năm 2013 dẫn tới các cuộc đụng độ đẫm máu làm một số cảnh sát và hàng trăm người biểu tình Hồi giáo thiệt mạng. Badie và một số đối tượng khác đã phải ra hầu tòa vì tội "tổ chức và tham gia một cuộc biểu tình vũ trang... và tội sát hại dân thường, cảnh sát. Họ bị cáo buộc âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố hòng gây mất an ninh và hòa bình chung, chống đối chính quyền và khủng bố người dân Ai Cập”. Nếu bị kết án, những bị cáo này sẽ đối mặt với án tử hình.