Audio 12-6-2015: Sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sẽ tổ chức diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9; Tàu thăm dò dầu khí của Trung Quốc đã ra khỏi vùng biển Việt Nam; Động cơ máy bay Malaysia Airlines bất ngờ bốc cháy; Pháp tiếp tục điều tra vụ Germanwings...

Bản tin phát thanh ngày 12-6-2015

* Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015). 

Theo Đề án, mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra từ 7 giờ ngày 2/9 tại khu vực Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Audio 12-6-2015: Sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 ảnh 1

Tàu thăm dò dầu khí Tân Hải 571 của Trung Quốc

* Trả lời câu hỏi về việc sáng 6-6 có thông tin cho rằng tàu thăm dò dầu khí của Trung Quốc là Tân Hải 517 đi vào vùng lãnh hải của Việt Nam; trên đường đi về phía vịnh Thái Lan, tàu này đã đi qua nhiều lô dầu khí của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: “Các lực lượng chức năng của Việt Nam đã luôn theo dõi sát các hoạt động của tàu Tân Hải 517. Sau khi các lực lượng chức năng của Việt Nam tiến hành các biện pháp cần thiết thì tàu Tân Hải 517 đã ra khỏi vùng biển của Việt Nam vào ngày 8-6.”

Audio 12-6-2015: Sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 ảnh 2

Tàu Teknogas đã an toàn và đang bốc xếp hàng ở Indonesia
Ảnh chụp màn hình trang tin Marine Traffic

* Sáng ngày 12-6, nguồn tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, sau khi có thông tin tàu chở khí đốt hóa lỏng mang tên Teknogas của Malaysia mất tích ngoài khơi Việt Nam vào ngày 10-6, trung tâm đã xác minh thông tin và được biết, hiện nay chiếc tàu này vẫn an toàn và đang bốc xếp hàng ở Indonesia.

Audio 12-6-2015: Sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 ảnh 3

Công an dựng lại hiện trường vụ 2 phóng viên Báo GTVT bị hành hung

* Liên quan đến vụ nhóm côn đồ hành hung, cướp máy quay của 2 phóng viên Báo GTVT thuộc văn phòng đại diện tại TP.HCM xảy ra vào chiều 8-6 tại đường Lã Xuân Oai, phường Long Trường, quận 9, TP.HCM như ANTĐ thông tin, chiều 11-6, Thượng tá Trịnh Văn Sâm – Đội trưởng Đội Hình sự, công an quận 9 xác nhận, đang tạm giữ 2 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án.

Audio 12-6-2015: Sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 ảnh 4

Chiếc Airbus A300 sau khi hạ cánh an toàn - Ảnh: 9News

* Ngày 12-6, chiếc Airbus A330 mang số hiệu MH148 hãng hàng không Malaysia Airlines chở 300 hành khách và nhân viên phi hành đoàn hành trình từ Melbourne, Australia đến Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Melbourne, do động cơ bốc cháy. Chiếc Airbus A330 may mắn hạ cánh an toàn sau khi phải bay vài vòng quanh sân bay để xả nhiên liệu.

Audio 12-6-2015: Sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 ảnh 5

Tàu chiến USS Fort Worth của Mỹ tuần tra thường lệ ở Biển Đông hôm 12-5

* Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 11-6 đã lên tiếng cảnh báo, yêu cầu Trung Quốc không được thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ chi 425 triệu USD giúp giữ gìn an ninh hàng hải ở vùng biển này.

Audio 12-6-2015: Sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 ảnh 6

Lubitz có nhiều vấn đề về sức khỏe thần kinh nhưng vẫn được giao trọng trách trong buồng lái máy bay

* Các công tố viên của Pháp vừa thông báo rằng họ đã mở cuộc điều tra xem liệu có cần truy tố ai đó tội ngộ sát trong vụ tai nạn máy bay kinh hoàng của hãng Germanwings xảy ra hồi tháng 3 vừa qua, hay không. Hiện chưa rõ chính xác cuộc điều tra nói trên sẽ nhắm buộc tội vào ai.

* Hãng tin Anh IBT ngày 11-6 đưa tin ít nhất 47 người đã thiệt mạng, 80 người khác bị thương và hàng chục người mất tích trong các vụ lở đất do mưa lớn và lũ quét xảy ra tại 6 xã ở huyện Taplejung (Nepal).

Chính quyền Nepal cho biết số người chết, bị thương và mất tích do lở đất còn có thể tăng lên. Trong khi đó, cảnh sát Nepal nói công tác cứu hộ, cứu trợ bị cản trở do mưa liên tục và lũ ở các sông thuộc các xã trên lên nhanh.