Audio 12-5-2017: Bắt giữ đối tượng đâm chết nhân viên karaoke vì mâu thuẫn tính tiền

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng đâm chết nhân viên karaoke vì mâu thuẫn trong tính tiền; Kế toán trường nội trú tham ô tiền lương của giáo viên; Ngư dân đâm đồng nghiệp tử vong; NATO khẳng định sẽ không trực tiếp tham gia cuộc chiến chống IS; Donald Trump nói ông luôn muốn sa thải Comey……

Bản tin phát thanh ngày 12-5-2017

* Ngày 11-5, Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) đến quán karaoke ở phường 7, TP Vũng Tàu để giải quyết số tiền nợ hơn 3 triệu đồng sau lần ăn nhậu và hát tại đây.

Cho rằng số tiền nợ không nhiều như hóa đơn của quán nên Lợi không đồng ý trả. Chủ quán được cho là hô hào nhân viên giữ xe máy, đồng thời đóng cửa quán lại. 

Chạy thoát ra ngoài được một đoạn, Lợi bị nhóm nhân viên của quán đuổi kịp, vây đánh. Anh ta rút dao đâm trả khiến anh Trương Minh Phong (30 tuổi) tử vong. 

Lợi bị bắt giữ ngay sau đó.

Nghi can đâm chết nhân viên quán karaoke bị bắt giữ sau khi gây án

* Ngày 11-5, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt Trịnh Hồng Xuân (51 tuổi, nguyên kế toán trường THCS nội trú huyện Ngọc Lặc) để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Nhà chức trách xác định, từ năm 2011-2013, ông Xuân lập khống một phần bảng lương, chiếm đoạt gần 150 triệu đồng từ khoản lương của các đồng nghiệp cùng cơ quan và các nguồn thu khác để chi tiêu cá nhân.

Vụ việc vỡ lở khi Thanh tra huyện Ngọc Lặc thanh tra tài chính tại trường này. Ông Xuân sau đó bị buộc thôi việc.

* Ngày 11-5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Tửng (SN 1986, quê ở Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, Nguyễn Văn Tửng và anh Danh Giàu (SN 1988) cùng trú xã Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, đều làm trên một tàu đánh bắt thủy sản.

Tối 9-11-2016, khi tàu neo đậu cách đảo Hòn Chuối (thuộc huyện Trần Văn Thời), cách đất liền khoảng 10 hải lý để lấy nước đá, thì hai người này xảy ra mâu thuẫn.

Mặc dù, được một số ngư phủ khác can ngăn nhưng Tửng lấy dao đâm anh Giàu. Nạn nhân được đưa vào bờ cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được thông tin vụ việc, công an Cà Mau đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tửng để điều tra làm rõ.

Tửng tại cơ quan công an

* Ngày 11-5, Công an huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Hứa Văn Luận (SN 1976, trú xã Quảng Khê, huyện Ba Bể) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét người đối tượng, lực lượng công an thu giữ tang vật là 5 gói nhỏ hêrôin có trọng lượng 0,18 gam, ngoài ra còn tạm giữ 400.000 đồng, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động.

Hiện công an huyện Ba Bể đã ra lệnh tạm giữ Hứa Văn Luận để tiếp tục điều tra làm rõ.

* Theo Đài Sputnik, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định sẽ không trực tiếp tham gia cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà chỉ hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện cho các nước tham chiến. 

Trong một cuộc họp báo tại Berlin (Đức), khi được hỏi về việc liệu NATO có chính thức tham gia liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu hay không, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng vấn đề này vẫn đang được thảo luận. 

*"Tôi luôn có ý sa thải ông ấy bất kể mọi đề nghị", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 11-5 khi nhắc đến giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và hàng loạt quan chức Nhà Trắng trước đó cho biết, Tổng thống Trump ra quyết định sa thải Comey ngày 9-5 dựa trên lời khuyên từ Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và cấp phó Rod Rosenstein.

Phe đối lập nghi Tổng thống Trump sa thải Comey để ngăn cản cuộc điều tra của FBI đối với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Quyền giám đốc FBI Andrew McCabe, trong buổi điều trần trước quốc hội ngày 11-5, bác bỏ khả năng Comey mất chức khiến cuộc điều tra bị ảnh hưởng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey

* Tờ The Times of India đưa tin ngày 11-5, hai quan chức cấp cao của Sri Lanka cho biết chính phủ nước này đã bác bỏ đề nghị của phía Bắc Kinh về việc cấp phép cho một tàu ngầm Trung Quốc cập cảng Colombo trong tháng 5-2017. 

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa bắt đầu chuyến thăm Sri Lanka. 

Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Sri Lanka khẳng định Sri Lanka ''khó có thể'' đồng ý với mọi yêu cầu cho phép tàu ngầm Trung Quốc cập cảng vào bất cứ thời điểm nào do những quan ngại từ phía Ấn Độ.