Audio 12-2-2016: Mùng 5 Tết, bắt đôi vợ chồng vận chuyển 1,1 kg ma túy đá

ANTĐ -Mùng 4 Tết, 39 người chết, 48 người bị thương vì tai nạn giao thông; Bắt giữ hai vợ chồng giấu hơn 1 kg ma túy đá trong hộp bánh; Nghi án mẹ giết con rồi tự sát; CIA xác nhận khủng bố IS đã sử dụng vũ khí hóa học; Iran công bố video lính Mỹ khóc khi bị bắt giữ tại vịnh Persian; Thổ Nhĩ Kỳ ‘dọa’ EU: Sẽ trục xuất 2,5 triệu người tị nạn Syria…

Bản tin phát thanh ngày 12-2.

*Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an: Ngày 11-2-2016 (mùng 4 Tết), cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39 người, bị thương 48 người.

Trong đó: Đường bộ: xảy ra 51 vụ, làm chết 38 người, bị thương 48 người. Đường sắt: xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người. So với những ngày trước Tết, số vụ tai nạn đường bộ đã tăng nhiều. 

*Vào lúc 9h45 ngày 12-2 (mùng 5 Tết Bính Thân), tại bến xe khách TP Cao Bằng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Cao bằng đã bắt quả tang hai vợ chồng đối tượng: Đặng Quang Bình, 55 tuổi và Nguyễn Bích Lân, 52 tuổi (ở ngõ 124 Âu Cơ - Hà Nội) đang vận chuyển ma túy, thu giữ 1.099,4 gam ma túy tổng hợp dạng đá (gần 1,1 kg).

Audio 12-2-2016: Mùng 5 Tết, bắt đôi vợ chồng vận chuyển 1,1 kg ma túy đá ảnh 1Đối tượng Nguyễn Bích Lân và tang vật tại cơ quan Công an

Số ma túy này được hai vợ chồng Lân- Bình ngụy trang, giấu trong hộp đựng bánh ngọt,để vận chuyển về xuôi tiêu thụ


Vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy- Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, mở rộng.

*Sáng 10-2 (mùng 3 Tết), tại một căn nhà nhà trong hẻm 449 hương lộ 2 (quận Bình Tân, TP. HCM), người chồng sau khi đi chơi về thấy cửa khóa bên trong. Gọi nhiều lần nhưng vợ không ra mở, nghi có chuyện chẳng lành nên người chồng phá cửa vào trong.

Tại tầng 2, người chồng phát hiện vợ là chị Phượng (38 tuổi) nằm thoi thóp bên vũng máu với vết cắt ở tay, gần đó là thi thể con gái út 3 tuổi. Chị Phượng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà xảy ra án mạng.

Theo những người hàng xóm cho hay, thời gian gần đây chị Phượng hay than vãn chồng lăng nhăng nên vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa căn nhà, khám nghiệm hiện trường. Một cán bộ điều tra cho hay với những gì thu thập được, cơ quan điều tra tình nghi người mẹ đã giết con rồi tự sát. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

*Ngày 11-2, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan nói rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria đã sử dụng các vũ khí hóa học và hiện có khả năng chế tạo một số lượng nhỏ khí clo và hơi ngạt.

Trong cuộc phỏng vấn được CBS News phát trên chương trình tin tức “60 phút”, ông John Brennan nói: “Chúng tôi có một số bằng chứng về nơi IS đã sử dụng đạn hóa học trên chiến trường”. Ông này đồng thời cho rằng IS hiện đã có được khả năng chế tạo một lượng nhỏ khí clo hoặc hơi ngạt ở cấp độ vũ khí.

Người đứng đầu CIA cũng cảnh báo nguy cơ IS có thể tìm cách xuất khẩu vũ khí hóa học tới phương Tây để bổ sung nguồn thu tài chính của nhóm này.

*Tehran vừa công bố những bức ảnh và video cho thấy lính Mỹ đã khóc sau khi bị bắt tại vịnh Persian vào hồi tháng 1-2016 do vi phạm hải phận Iran.

Video và những bức ảnh trên được đăng tải trên truyền hình quốc gia và chia sẻ trên mạng xã hội bởi nhiều phóng viên Iran. Một vài bức ảnh còn cho thấy rõ lính Mỹ đang vuốt nước mắt.

Lính Mỹ đã khóc khi bị Iran bắt giữ 

Trên thực tế, vào hôm 17-1, chỉ huy quân đoàn vệ binh cách mạng Iran (IRGC), tướng Hossein Salami đã tiết lộ việc lính thuỷ đánh bộ của Mỹ khóc khi bị bắt tuy nhiên không công bố video và hình ảnh chứng minh.

“Các lính thuỷ đánh bộ Mỹ đã khóc khi bị bắt giữ, tuy nhiên sau đó, họ cảm thấy khá hơn sau khi được lực lượng IRGC đối xử rất chu đáo”, ông Salami cho hay.

Ông Salami cho biết, Iran chỉ thả các binh lính trên sau khi nhận được hàng loạt cuộc gọi thuyết phục từ giới chức Mỹ, trong đó có cả Ngoại trưởng John Kerry.

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12/2 nhắc lại cảnh báo sẽ trục xuất 2,5 triệu người Syria đang sống tị nạn tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết sẽ cho xe buýt để chuyển người tị nạn Syria tới các khu vực biên giới của Liên minh châu Âu (EU).

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trục xuất người tị nạn nếu các nỗ lực của nước này không được hỗ trợ.

Trong bài phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh ở Ankara, ông Erdogan xác nhận các thông tin hé lộ trước đây trong tuần rằng ông đã thông báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trục xuất người tị nạn nếu các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ không được hỗ trợ.