Audio 11-7-2016: Đang nằm với con, vợ bị chồng chém trọng thương

ANTĐ -Miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng nóng; Formosa Hà Tĩnh có 53 hành vi vi phạm, tự ý thay đổi công nghệ luyện cốc; Cãi nhau, chồng vung dao chém vợ trọng thương; Thủ phạm vụ nổ súng ở Dallas có kế hoạch tấn công bằng bom; Truyền hình Ba Lan “nhào nặn” bài phát biểu của Tổng thống Mỹ; Quân nhân Ukraine được tha tội hiếp dâm vì... đã tham chiến ở Donbass...

Bản tin phát thanh ngày 11-7-2016.

*Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, miền Bắc tiếp tục nắng nóng trong những ngày đầu tuần, sau đó có mưa rào và dông nên tình hình nắng nóng tạm thời dịu bớt nhưng vùng núi đề phòng mưa to, dông mạnh.

Trong khi đó, miền Trung thời tiết nóng và oi bức suốt tuần qua, nắng từ sáng đến chiều với nhiệt độ 36-39 độ C, ngoài trời nhiệt độ còn cao hơn, cường độ bức xạ (với tia cực tím) mạnh nhất là từ sáng đến 16h chiều. Giữa tuần có thể có mưa dông trên diện hẹp sau đợt nắng nóng kéo dài, có khả năng xảy ra sấm sét, lốc xoáy rất nguy hiểm.

*Sáng nay, 11-7, phát biểu tại phiên họp thứ 50 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 53 hành vi vi phạm ở Formosa Hà Tĩnh. Trong đó, có một hành vi rất nghiêm trọng là Formosa đã tự ý thay đổi công nghệ xử lý cốc từ xử lý khô sang công nghệ ướt – là công nghệ xử lý có rất nhiều chất thải. Công nghệ này hoàn toàn do Formosa tự ý điều chỉnh. Tuy nhiên, việc sửa đổi công nghệ này không liên quan đến sự cố môi trường vừa qua.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà nói về sai phạm của Formosa Hà Tĩnh.

*Theo những người dân chứng kiến, sáng 10-7, vợ chồng Nguyễn Hữu Chính (SN 1982, trú tại thôn 4, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) và vợ là chị Lương Thị Thiết đi làm đồng. Trong quá trình làm việc, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Do chồng có nhiều hành động và lời lẽ không phải nên chị Thiết đã bỏ đi và về nhà bố mẹ đẻ.

Trong khi chị Thiết đang nằm nghỉ cùng hai con trên giường ở nhà mẹ đẻ thì bất ngờ Chính bước vào, rút dao chém liên tiếp vào đầu và mặt vợ khiến chị này bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

*Giới chức Mỹ ngày 10-7 tiết lộ tên Micah Johnson, thủ phạm nổ súng nhằm vào cảnh sát thành phố Dallas đang làm nhiệm vụ ngăn chặn dòng người biểu tình phản đối việc 2 công dân da màu bị cảnh sát bắn chết tại bang Minnesota và Louisiana, đã từng lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công lớn bằng bom.

Kẻ bắn Cảnh sát ở Dallas đã từng lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công lớn bằng bom.

Cảnh sát trưởng thành phố Dallas David Brown cho biết sau khi khám sát nhà riêng của hung thủ, lực lượng an ninh đã phát hiện tên này từng thực hành sử dụng chất nổ, và có bằng chứng cho thấy y muốn sử dụng vật liệu này để chống lại lực lượng thực thi pháp luật. Theo ông Brown, vụ 2 người da màu bị cảnh sát bắn chết tại Minnesota và Louisiana là nguyên nhân khiến tên này đẩy nhanh các âm mưu tấn công. 

*Trong bài phát biểu tại Ba Lan, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích việc cải cách ngành tư pháp của Ba Lan, đồng thời bày tỏ sự quan ngại về nền dân chủ ở nước này. Tuy nhiên, khi được phát trên truyền hình Ba Lan tối 10-7, khán giả chỉ nghe thấy những lời khen ngợi từ ông Obama. Người xem truyền hình Ba Lan lại đón nhận một phiên bản hoàn toàn khác lời phát biểu của ông Obama. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Phóng viên đã dịch lời nói của ông Obama rằng vị Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh các nỗ lực của Ba Lan liên quan tới nền dân chủ. 

*Một quân nhân Ukraine bị phạt tù 4 năm vì tội hiếp dâm dã man một thiếu nữ vừa được tòa án ở Kiev tha bổng, chỉ vì có “công trạng” đã tham gia chiến đấu tại Donbass. Được biết, vụ hiếp dâm đã xảy ra vào tháng 7-2015 ở làng Mlachevka, khi quân nhân nói trên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau nhiệm vụ hàng ngày, anh này đã uống rượu say rồi tấn công một thiếu nữ ở địa phương và hãm hiếp cô.

Gần đây, quốc hội Ukraine đã thông qua đạo luật ân xá, trong đó tha bổng cho nhiều đối tượng từng tham chiến ở Donbass, dù cho họ có thể phạm những tội ác kinh khủng.