Audio 11-4-2015: Tử hình MC “ngáo đá” giết chết người yêu và khởi tố lái xe làm 5 người chết

ANTĐ -Hà Nội: Tuyên án tử hình MC "ngáo" ma túy đá giết bạn gái; Tạm giam lái xe gây tai nạn làm chết 5 người; Hành trình truy tìm đầu nậu hoa quả chợ Long Biên chiếm đoạt tiền tỷ; Kiểm tra đột xuất các cơ sở y tế tư nhân; Thái Lan: Đánh bom xe ở trung tâm mua sắm, 7 người bị thương; Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba bắt tay nhau tại Hội nghị OAS…

Bản tin phát thanh ngày 11-4 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Chiều 10-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Chính (sinh năm 1979, quê tại xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) về tội “Giết người.” Nạn nhân là Đường Thị Hằng (sinh năm 1985, ở Tuyên Quang) – bạn gái nạn nhân.

Audio 11-4-2015: Tử hình MC “ngáo đá” giết chết người yêu và khởi tố lái xe làm 5 người chết ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Hữu Chính (bên phải) và nạn nhân Đường Thị Hằng

Chính là MC dẫn chương trình đám cưới, sau khi sử dụng ma túy đá, đã dùng dao chém hàng chục nhát, sát hại bạn gái hồi cuối năm 2013.

*Chiều 10-4, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Điện, SN 1984, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định can tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó, vào lúc 13h20 ngày 30-3, Nguyễn Văn Điện điều khiển xe ô tô kéo máy bơm bê tông phía sau, đã để xảy ra tai nạn tại Km 31+100, đường Quốc lộ 32, địa phận thôn xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), làm chết 5 người, bị thương 4 người khác đang tham gia giao thông trên đường.

*Nằm trong chuyên án truy tìm những bị can trốn truy nã do Công an Hà Nội phát lệnh, Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1964, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) có hành vi Lạm dụng chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 5 tỷ đồng đã bị Phòng Cảnh sát truy nã bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Lâm Đồng.

Audio 11-4-2015: Tử hình MC “ngáo đá” giết chết người yêu và khởi tố lái xe làm 5 người chết ảnh 2Đối tượng Ánh

Theo tài liệu điều tra, Ánh buôn bán hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội nhiều năm. Các đầu mối bán hoa quả từ Lạng Sơn về Hà Nội, Ánh đều bao thầu và bán lại cho các đối tác dưới dạng bán buôn và bán lẻ tại chợ Long Biên cũng như tại nhiều chợ khác trong thành phố và một số tỉnh lân cận... Để mở rộng vốn làm ăn, Ánh đứng ra vay của nhiều người và hứa trả lãi suất cao. Tin tưởng người đàn bà này, từ năm 2011 đến năm 2012, nhiều người đã đưa cho Ánh vay tổng cộng hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên đến hạn Ánh không thực hiện trả nợ như đã cam kết, tắt máy điện thoại bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

*Tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong năm 2015, các đoàn kiểm tra của Sở sẽ kiểm tra hậu kiểm hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở hành nghề ngoài công lập trên địa bàn. Trong đó, tập trung kiểm tra trọng điểm, đột xuất đối với các cơ sở khám chữa bệnh khu vực gần các bệnh viện Trung ương và thành phố; các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt, phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hoá gia đình… Nếu phát hiện các cơ sở có vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Audio 11-4-2015: Tử hình MC “ngáo đá” giết chết người yêu và khởi tố lái xe làm 5 người chết ảnh 3Đánh bom xe ô tô ở Thái Lan 

*Đêm 10-4, một vụ đánh bom ôtô đã xảy ra tại một trung tâm mua sắm trên hòn đảo du lịch nổi tiếng Samui thuộc tỉnh Surat Thani, ở miền Nam Thái Lan, làm 7 người bị thương, trong đó có một bé gái người Italy. Chiếc xe ôtô đã phát nổ trong tầng hầm đỗ xe của trung tâm mua sắm Central Festival khi những tín đồ mua sắm ban đêm vẫn ở trong tòa nhà. Vụ nổ này đã làm hư hỏng một số xe xung quanh.

Giám đốc Trung tâm phòng ngừa và giảm nhẹ thảm họa ở đảo Samui Poonsak Sophonpathumrak cho biết giới chức địa phương nghi ngờ chiếc xe có thể do các phần tử Hồi giáo cực đoan ăn cắp từ một trong 3 tỉnh cực Nam nước này.

*Ngày 10-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã bắt tay nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), một cử chỉ mang tính tượng trưng cao trong bối cảnh hai bên đang tìm cách khôi phục quan hệ song phương kể từ hồi Chiến tranh Lạnh. Một quan chức Nhà Trắng xem đây là một sự “giao thiệp không chính thức” giữa hai nhà lãnh đạo và nhấn mạnh rằng “đây không phải là một cuộc trao đổi thực sự.”

Audio 11-4-2015: Tử hình MC “ngáo đá” giết chết người yêu và khởi tố lái xe làm 5 người chết ảnh 4Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã bắt tay nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS)

Cùng ngày, phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh OAS ở Panama, Tổng thống Obama tuyên bố thời kỳ Mỹ can dự vào khu vực đã chấm dứt.

*Ngày 10-4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này đã ra lệnh cấm đi lại đối với hơn 12.500 chiến binh nước ngoài và trục xuất 1.200 người muốn gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Trong tháng Một, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala tuyên bố đã cấm 7.833 nghi phạm và trục xuất 1.056 chiến binh nước ngoài.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn các tay súng nước ngoài vượt biên vào Syria trong bối cảnh các quốc gia Phương Tây chỉ trích rằng Ankara không nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn các phần tử này gia nhập IS.