Audio 11-11-2017: Chủ nhà hàng giao nộp công an chiếc túi của khách bỏ quên, chứa 500 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy tìm 2 đối tượng cứa cổ người lái xe ôm để cướp tài sản ở TP.HCM; Phát hiện ô tô đổ hàng trăm tấn rác trái phép ở Quảng Ninh; Bắt giữ đối tượng 65 tuổi hiếp dâm trẻ em, kiên quyết chối tội; Chủ nhà hàng giao nộp công an chiếc túi của khách bỏ quên, chứa 500 triệu đồng; Không quân Nauy cất tiêm kích F-35 hiện đại trong lều bạt tạm; Đệ nhất phu nhân Mỹ gặp gỡ các gia đình quân nhân và trẻ em ở căn cứ quân sự. Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 11-11-2017

* Ngày 11-11, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đang truy tìm 2 đối tượng dùng dao cắt cổ ông Hoàng Trọng Cường (47 tuổi, trú quận 7, TPHCM) làm nghề “xe ôm”.

Được biết, vào đêm 8-11, ông Cường nhận chở 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) từ khu vực cầu Tân Thuận 2 (quận 7) về huyện Bình Chánh. Trên đường đi, 2 người khách đã dùng dao khống chế ông Cường để cướp tài sản. Quá trình giằng co khiến ông Cường bị thương ở cổ, máu ra nhiều song nhờ người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Hai đối tượng đã cướp được xe máy và điện thoại di động của ông Cường.

* Ngày 10-11, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phát hiện hai ôtô chuyên dụng của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh đổ rác thải trái phép tại khai trường vỉa 14 của Công ty cổ phần than Núi Béo. Khu vực đất trống rộng hàng trăm mét vuông có dấu hiệu rác thải được chôn lấp, bốc mùi nồng nặc.

Theo lực lượng chức năng, mỗi ngày có hàng chục lượt xe chở rác, gồm cả rác thải nguy hại đổ về khai trường của Công ty than Núi Béo. Việc này diễn ra nhiều ngày qua với số lượng ước tính lên tới hàng trăm tấn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xe đổ rác trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện

* Ngày 10-11, Công an huyện Càng Long, Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trọng (65 tuổi, ở ấp Bình Hội) để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là nữ sinh 15 tuổi, bán vé số, ở cùng xóm với ông Trọng.

Trước đó, lợi dụng việc nữ sinh giúp mẹ bán vé số, Trọng đã hai lần gọi em vào nhà mua giúp, rồi đóng cửa, khống chế để giở trò đồi bại. Nạn nhân có thai, khai rằng Trọng là thủ phạm. Ban đầu, người này phủ nhận, song khi công an thực hiện giám định ADN bé sơ sinh thì phát hiện Trọng chính là “tác giả”.

* Chiều 10-11, Công an xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, chủ một nhà hàng trên địa bàn tên là Nguyễn Thanh Hòa đã tới trình báo, nộp một chiếc cặp của khách bỏ quên, bên trong có 500 triệu đồng. Lực lượng công an đã niêm phong, đồng thời tìm kiếm người để quên tài sản.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Đăng trú ở tỉnh Bắc Ninh được xác định là chủ nhân chiếc cặp. Ông Đăng đi công tác qua khu vực trên, khi ghé cửa hàng đã bỏ quên chiếc cặp. Sau khi nhận lại tài sản, ông Đăng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới anh Hòa và cơ quan công an.

Lực lượng công an bàn giao số tài sản mà chủ cửa hàng giao nộp cho người bỏ quên chiếc cặp

* Ngày 10-11, Không quân Nauy được nhận bàn giao 3 tiêm kích tàng hình F-35 đầu tiên trong tổng số 52 chiếc đặt mua từ Mỹ với trị giá gần 10 tỉ USD. Đây là khoản chi tiêu quân sự lớn nhất của Oslo trong nhiều năm qua, nhưng những chiếc F-35 đầu tiên sẽ phải nằm trong lều bạt dã chiến tại căn cứ không quân Orland trong ít nhất hai năm, do không có nhà chứa máy bay chuyên biệt.

Nhiều chuyên gia quân sự Nauy đã chỉ trích sự thiếu đồng bộ trong chiến lược phát triển của không quân nước này.

Không quân Nauy mua chiến đấu cơ hạng sang nhưng lại không có chỗ đỗ chuyên dụng

* Sau chuyến tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đi thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, ngày 10-11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã bay từ Bắc Kinh tới Alaska, để gặp gỡ các gia đình quân nhân và trẻ em ở căn cứ quân sự Elmendorf Richardso. Thông tin về hành trình này đã được Tổng thống Mỹ chia sẻ trên Twitter ngay khi ông và phu nhân còn ở Trung Quốc. Sau khi hoàn tất, bà Melania lên máy bay về thủ đô Washington.