Audio 10-6-2015: Đứt cáp cầu treo và chuyện giám sát chặt nguồn dịch MERS

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thuê người làm giám đốc, chiếm dụng hơn 100 tỷ đồng; TP HCM: Cháy nhà kho cư xá Nguyễn Văn Trỗi, hàng trăm người dân tháo chạy; Đứt cáp cầu treo, người và bò rơi xuống suối; Hà Nội giám sát chặt chẽ các chuyến bay từ các nước có dịch MERS; Trung Quốc bắt giữ 9 nghi phạm thi đại học thuê; Phòng họp báo của Nhà Trắng phải sơ tán vì bị đe dọa đánh bom….

Bản tin phát thanh ngày 10-6-2015

* Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với 4 bị can: Nguyễn Văn Dĩnh, Giám đốc công ty CP khoáng sản Na Rì Hamico; Phạm Hồng Thảo, Kế toán trưởng Tổng công ty CP tập đoàn tre gỗ Việt Nam; Chu Thị Ngọc Thanh và Hà Thị Thu Huyền, Kế toán trưởng Công ty CP khoáng sản Na Rì Hamico.

Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Văn Dĩnh đã lập các công ty TNHH và thuê người đứng tên làm giám đốc; trong số này có Tổng công ty CP tập đoàn tre gỗ Việt Nam. Từ đó, Dĩnh đã chỉ đạo các nhân viên làm hồ sơ khống, giấy tờ giả để vay vốn ngân hàng. Bằng thủ đoạn này, Dĩnh cùng đồng bọn đã được một chi nhánh ngân hàng ở Bắc Kạn giải ngân hơn 100 tỷ đồng.

Audio 10-6-2015: Đứt cáp cầu treo và chuyện giám sát chặt nguồn dịch MERS ảnh 1

Nhà kho của cư xá bị cháy rụi 

* Rạng sáng 10-6, nhà để xe và kho chứa đồ ở tầng trệt trong cư xá Nguyễn Văn Trỗi nằm trên đường Trường Sa (phường  17, quận Phú Nhuận, TP HCM) cháy dữ dội khiến hàng trăm người sống tại đây thức dậy bỏ chạy. Mọi người sau đó hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini chạy đến dập lửa, nhưng nhà kho đã bị khóa không ai vào trong được. Nhận được tin báo Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh đã điều 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Ngọn lửa được khống chế sau gần 30 phút, hậu quả đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong nhà kho, 3 chiếc xe gắn máy bị cháy trơ khung. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

* Hiện nay, mỗi ngày, cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đón khoảng 10 chuyến bay đến từ Hàn Quốc và vùng Trung Đông đến Việt Nam, trong đó có khoảng gần 2.000 hành khách đến từ Hàn Quốc. Vì vậy, kể từ ngày 3-6-2015 đến nay Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã tăng cường thêm cán bộ để giám sát chặt chẽ các chuyến bay, hành khách nhập cảnh, đặc biệt hành khách đến từ quốc gia, vùng đang có dịch bệnh; chủ động sàng lọc hành khách qua máy đo thân nhiệt, phát hiện sớm hành khách có dấu hiệu của bệnh MERS để cách ly. Trung tâm củng cố 2 phòng cách ly cấp cứu kiểm dịch tại nhà ga cùng cơ số thuốc và dụng cụ cấp cứu phù hợp cũng như đảm bảo cơ số hóa chất phục vụ xử lý dịch. 

 

Cầu bị đứt dây văng

* Chiều 9-6, cầu treo bắc qua suối Đăk Pne (huyện Kon Rẫy, Kon Tum) bất ngờ bị đứt dây văng, khiến 2 người và 7 con bò rơi xuống suối. Hậu quả, ông Phạm Công Nhuần (trú tại thôn 12 xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) và một người khác bị thương nhẹ, 2/7 con bò của ông Nhuần bị chết. Cầu treo này được làm vào năm 2010 sau khi cây cầu bị lũ cuốn trôi vào năm 2009. Được biết, đây là cây cầu duy nhất để đi qua lại và vận chuyển hàng hóa của người dân thôn 12, xã Đăk Tờ Re và thôn 14, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.

* Công an huyện Long Hồ đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại và ra lệnh tạm giữ đối tượng Võ Văn Tiến về hành vi trộm cắp tài sản. Vào ngày 8-6, Thái Văn Mực (SN 1989, trú tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) đi hái chanh tại ấp An Thới, xã An Bình, huyện Long Hồ và dựng xe máy BKS 66FA-006.86 (trị giá khoảng 5 triệu đồng) cách nơi hái chanh khoảng 50m. Sau khi hái chanh song quay lại lấy xe Mực phát hiện bị mất xe nên trình báo Công an. Qua công tác điều tra đến 16h cùng ngày Công an huyện Long Hồ đã phát hiện bắt giữ đối tượng gây án là Võ Văn Tiến (SN 1985, ngụ ấp An Thới, xã An Bình) và xe máy tang vật.

 

Nhà trắng

* Theo Reuters, ngày 9-6, phòng họp báo của Nhà Trắng đã phải sơ tán ngay giữa một cuộc họp báo thường nhật với Phát ngôn viên Josh Earnest, sau khi một đặc vụ của Cơ quan Mật vụ xuất hiện và hướng dẫn mọi người rời khỏi phòng họp. Chó nghiệp vụ của Cơ quan Mật vụ cũng được đưa vào để kiểm tra căn phòng, trong khi các phóng viên được đưa tới một tòa nhà khác trong khu vực Nhà Trắng. Theo Cơ quan Mật vụ, trước đó cùng ngày, cơ quan cảnh sát đã nhận được một cú điện thoại đe dọa đánh bom liên quan đến phòng họp báo của Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau khi khám xét, lực lượng chức năng đã không phát hiện mối đe dọa nào và các nhà báo đã trở lại căn phòng.

* Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ nghi phạm cầm đầu đường dây thuê sinh viên đại học thi hộ các học sinh trung học trong kỳ thi “cao khảo”, kỳ thi đại học vừa kết thúc hôm 8-6. Báo China Daily cho biết, nghi phạm họ Triệu, 48 tuổi, bị bắt giữ tại tỉnh Giang Tây khi đang trên tàu hỏa đi Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông. Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ một sinh viên 20 tuổi học tại một trường đại học ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, sau đó là sinh viên họ Bành cũng khai báo tên 5 sinh viên đại học trong đường dây trên. Tổng cộng 9 nghi phạm liên quan đã bị bắt giữ, chúng sử dụng thẻ căn cước và giấy dự thi giả để qua mặt hội đồng tuyển sinh.

 

Nhân viên an ninh kiểm tra hành lý của hành khách tại sân bay ở Los Angeles

* Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) ngày 9-6 đã bị “thổi còi” về độ tin cậy sau khi một báo cáo được công bố cho thấy cơ quan này không phát hiện ra hàng chục nhân viên có liên hệ với khủng bố.

Dẫn báo cáo của văn phòng Tổng thanh tra liên bang cho thấy, TSA, do không được phép nhận đầy đủ các thông tin liên quan tới khủng bố, nên đã không nhận diện được ít nhất 73 nhân viên làm việc tại các sân bay Mỹ từng có tên trong danh sách những đối tượng tình nghi có liên hệ với khủng bố. Bằng chứng là các nhân viên an ninh đã cải trang thành hành khách mang theo các gói chất nổ giả và vũ khí, và họ đã lọt qua cửa kiểm tra an ninh tại các sân bay 67 lần trong tổng số 70 lần thực hiện cách kiểm tra này.