Audio 10-4-2017: Khởi tố "Sở Khanh" phát tán clip "nóng" nữ sinh

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố "Sở Khanh" phát tán clip "nóng" nữ sinh; Truy sát kinh hoàng tại bệnh viện; Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng; Mỹ truy lùng kẻ cướp súng có thể định tấn công Tổng thống Trump; Cảnh sát Indonesia tiêu diệt 6 nghi phạm IS… 

Bản tin phát thanh ngày 10-4-2017.

* Chiều 9-4, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hào (SN 1994, trú tại thị xã Ba Đồn) về tội “Làm nhục người khác”.

Năm 2016, Hào gặp N., học sinh 11, Hào buông lời tán tỉnh. Không biết Hào đã có vợ, N. yêu Hào và thường trốn học cùng Hào đi chơi, vào nhà nghỉ "ăn trái cấm". Hào đã lén quay lại cảnh "giường chiếu" với N. Do ghen tuông, Hào đã gửi clip sex của mình và N. cho một số bạn bè của Hào.

Tháng 3 năm 2017, N. phát hiện clip sex này trên facebook và youtube, hoang mang, nữ sinh tự tử nhưng may mắn được người thân cứu kịp thời. Hào đã bị bắt ngay sau đó và khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Hoàng Hào tại cơ quan công an

* Sáng 9-4, công an huyện Cái Nước cho hay đang tiến hành điều tra vụ truy sát kinh hoàng, khiến nhiều người trọng thương xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Cái Nước (Cà Mau).

Trước đó, ngày 8-4, Trạm y tế xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân tiếp nhận Trần Thanh Lợi (36 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuấn (33 tuổi), cùng trú xã Tân Hưng Tây do bị chém.

Vì vết thương nặng nên các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cái Nước cấp cứu.

Vừa nhập viện, bất ngờ có một nhóm người mang theo hung khí xông vào truy sát băng nhóm đưa Lợi và Tuấn vào bệnh viện. Vụ truy sát nói trên đã khiến vài người bị thương.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước, nơi vừa xảy ra vụ truy sát kinh hoàng

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 10-4 và ngày 11-4, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế và mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ ngày 12-4, nắng nóng sẽ dịu dần khi miền Bắc đón một đợt không khí lạnh mới. Tại Hà Nội dự báo giảm khoảng 8 độ, về mức 25-26 độ C, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ giảm khoảng 10 độ xuống còn 26-27 độ C, Bắc miền Trung giảm khoảng 6 độ.

* Ngày 9-4, TAND Lạng Sơn vừa đưa Hoàng Bích Mai (SN 1966, trú huyện Bình Gia) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa tuyên phạt bị cáo Mai 20 năm tù.

Theo cáo trạng, Mai từng là giáo viên trường nội trú xã Quang Trung, huyện Bình Gia.

Lợi dụng nhu cầu xin đi làm, đi học của nhiều người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nên Mai tự nhận bản thân quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh, có khả năng xin được vào biên chế các cơ quan và lo được các “suất” đỗ vào các trường Công an nhân dân.

Mai đã nhận gần 90 hồ sơ, chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng. Sau khi bị đòi tiền, cựu giáo viên hoàn trả gần 2 tỷ. Số tiền còn lại, Mai đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Hoàng Bích Mai tại tòa sơ thẩm

* Nhà chức trách Mỹ đang tiến hành truy lùng trên toàn quốc một nghi phạm “có vũ trang và rất nguy hiểm”. Tên này đã cướp 16 khẩu súng đắt tiền và có thể đang lên kế hoạch tấn công bạo lực nhằm vào các quan chức chính phủ, trong đó có cả Tổng thống Donald Trump. 

Theo cảnh sát, nghi phạm là Joseph Jakubowski, sống tại Janesville, bang Wisconsin, Mỹ. Hắn đã đột nhập vào một cửa hàng bán vũ khí có tên Armageddon Supplies vào tuần trước, cướp số vũ khí nói trên, trong đó có nhiều súng ngắn và súng trường. Sau đó, Jakubowski bỏ trốn.

* Cảnh sát Indonesia đã tiêu diệt 6 đối tượng tình nghi liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong một cuộc đấu súng trên đảo Java, một phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết ngày 9-4.

Trước đó, ngày 8-4, 7 đối tượng đã lái xe tới một trạm cảnh sát giao thông và xả súng vào nhân viên cảnh sát.

Khi cảnh sát rượt đuổi chiếc ô tô gây án, 7 đối tượng đã bỏ lại ô tô và chạy vào một ngôi làng ở Tuban, đông Java. Cảnh sát bao vây khu vực này, rồi đụng độ xảy ra.

Cuối cùng, 6 đối tượng đã bị tiêu diệt, còn 1 kẻ bị bắt sống. Nhiều vũ khí, dao, tài liệu cực đoan, đạn dược của bọn chúng cũng bị thu giữ.

Lực lượng an ninh Indonesia trong một cuộc vây bắt

* Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 59 người khác bị thương trong một vụ nổ tại nhà thờ Mar Girgis ở thành phố Tanta, cách Thủ đô Cairo của Ai Cập 120km về phía bắc, vào ngày 9-4. 

Theo các nhân chứng, vụ nổ đã tấn công một đám đông tín đồ và phá hủy một bức tường của nhà thờ. Trong khi đó, hãng thông tấn MENA cho biết vụ nổ xảy ra khi cộng đồng người Cơ đốc giáo gốc Ai Cập đang tổ chức lễ Chủ Nhật Lễ lá.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công trên.