Audio 10-4-2015: Nghi án “quỹ đen” ở Posco E&C và Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc tại biển Đông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thanh tra đột xuất 2 dự án đường cao tốc có Posco E&C tham gia; Làm rõ thông tin bé trai 3 tuổi tử vong sau khi được thăm khám và tiêm thuốc; Tổng thống Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc tại biển Đông; Khởi động lại chiến dịch tìm kiếm tại hiện trường máy bay MH17 rơi…

Bản tin phát thanh ngày 10-4-2015

* Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký quyết định thanh tra đột xuất 2 dự án đường cao tốc tại Việt Nam có nhà đầu tư Posco E&C (Hàn Quốc) tham gia. Việc thanh tra tiến hành theo thời gian thực hiện dự án. 

Audio 10-4-2015: Nghi án “quỹ đen” ở Posco E&C và Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc tại biển Đông ảnh 1

Posco E&C "né" cung cấp thông tin về nghi án lập "quỹ đen" tại các dự án đường cao tốc Việt Nam

Trước đó, ngày 9-4, Công ty Posco E&C cũng đã có văn bản xin lỗi Bộ GTVT và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về nghi án lập quỹ đen của một số cá nhân thuộc công ty. Tuy nhiên, phía Posco E&C đã từ chối cung cấp thông tin liên quan đến vụ án vì cho rằng, vụ án đang trong quá trình được cơ quan chức năng Hàn Quốc điều tra, làm rõ.

  Audio 10-4-2015: Nghi án “quỹ đen” ở Posco E&C và Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc tại biển Đông ảnh 2

* Mặc dù đã được tuyên truyền từ trước đó rất lâu, nhưng trong buổi sáng đầu tiên CATP Hà Nội xử phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em, rất nhiều học sinh, phụ huynh vẫn vi phạm. Lý do được đưa ra hầu hết là người vi phạm… không biết quy định hoặc vội… nên quên.

Theo ghi nhận, trong khoảng gần 2 tiếng đầu giờ sáng 10-4, tại điểm trường THCS và THPT Chu Văn An, tổ công tác của Đội CSGT số 2 đã xử lý 11 trường hợp vi phạm, trong đó có 6 trường hợp chở trẻ em ngồi đằng sau xe, không đội mũ bảo hiểm; 4 trường hợp đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm; trường hợp còn lại là 1 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy và không đội mũ bảo hiểm. Trong khi đó, tại điểm giao Lê Trọng Tấn-Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội,) 25 trường hợp vi phạm đã được xử lý, trong đó có hơn 10 trường hợp là lỗi thuộc về phụ huynh.

Audio 10-4-2015: Nghi án “quỹ đen” ở Posco E&C và Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc tại biển Đông ảnh 3

Chị Trần Thị H. khóc ngất trước cái chết đột ngột của con trai

* Sau khi có thông tin về việc một bệnh nhi tử vong sau 2 mũi tiêm tại bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, chiều 9-4, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh làm rõ vụ việc này. Nếu phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể liên quan theo đúng quy định hiện hành; đồng thời gửi báo cáo nhanh về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 19-4.

Audio 10-4-2015: Nghi án “quỹ đen” ở Posco E&C và Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc tại biển Đông ảnh 4

Đoàn thanh tra lấy mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường tiểu học Thạnh Hội. (Ảnh: TTXVN)

* Trưa 9-4, Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đã tiếp nhận 15 em học sinh của Trường tiểu học Võ Thị Sáu (khu phố 5, thị xã Bến Cát, Bình Dương) nhập viện cấp cứu sau khi dùng suất ăn do công ty Phú Nhật Hào cung cấp. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm Y tế đã tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm, lấy mẫu thức ăn tại trường để gửi xét nghiệm điều tra nguyên nhân. Điều đáng quan tâm, đơn vị cung cấp suất ăn Phú Nhật Hào lại đang bị điều tra về việc nghi cung cấp thực phẩm bẩn tuồn vào bếp ăn trường học

Audio 10-4-2015: Nghi án “quỹ đen” ở Posco E&C và Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc tại biển Đông ảnh 5

Hoạt động bồi đắp, lấn biển của Trung Quốc trên biển Đông. (Nguồn: nytimes.com)

* Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9-4  đã cảnh báo, Trung Quốc không nên gạt các quốc gia ra rìa trong vấn đề liên quan đến Biển Đông - nơi Washington từng gióng một hồi chuông cảnh báo về việc Trung Quốc tiến hành cải tạo đảo và xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa. Tuyên bố của Tổng thống Obama được đưa ra khi Washington cũng đã cảnh báo rằng, những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mở rộng lãnh thổ trên biển Đông bằng hoạt động xây dựng trái phép trên các hòn đảo, bãi đá ngầm, là mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực.

Audio 10-4-2015: Nghi án “quỹ đen” ở Posco E&C và Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc tại biển Đông ảnh 6

Chiến đấu cơ Hàn Quốc FA-50

* Hàn Quốc và Mỹ hôm nay, ngày 10-4, triển khai cuộc tập trận không quân lớn, một động thái được cho là gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang có chuyến thăm tới Seoul, Hàn Quốc. Theo lực lượng không quân Hàn Quốc, cuộc tập trận chung Đại thần sấm kéo dài 2 tuần, với sự tham gia của khoảng 1.400 nhân viên quân sự 2 nước, cùng 100 máy bay quân sự bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến thuật.

Audio 10-4-2015: Nghi án “quỹ đen” ở Posco E&C và Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc tại biển Đông ảnh 7

 Hiện trường máy bay MH17 bị rơi

* Theo tờ New Straits Times của Malaysia ngày 11-4 tới, cảnh sát Malaysia sẽ cử đội giám định pháp y tới Donetsk của Ukraine để khởi động lại chiến dịch tìm kiếm với chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi hồi tháng 7-2014. Tổng Thanh tra cảnh sát Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết, nhóm này sẽ tập trung tìm kiếm những mảnh vỡ, bằng chứng cũng như những thi thể còn lại nhằm hỗ trợ nhận dạng một người còn lại mang quốc tịch Hà Lan.

Audio 10-4-2015: Nghi án “quỹ đen” ở Posco E&C và Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc tại biển Đông ảnh 8

Việc khắc phục sự cố sau vụ máy bay Germanwings A320 rơi rất tốn thời gian và tiền bạc

* Tờ báo Halterner Zeitung đóng tại thị trấn Haltern – nơi mất 16 học sinh trung học và 2 giáo viên – tiết lộ rằng, có một phụ nữ từ miền tây nước Đức đã 2 lần bay tới miền nam nước Pháp qua các chuyến bay ưu đãi miễn phí của tập đoàn Lufthansa, sau khi người này tự mạo danh mình là thân nhân của một trong số các giáo viên thiệt mạng trên chuyến bay định mệnh Germanwings A320 hồi tháng trước.

Phát ngôn viên của cảnh sát ở thị trấn Hoexter – ông Markus Tewes – nói rằng cảnh sát đang điều tra vụ gian dối và người phụ nữ nói trên sẽ bị thẩm vấn sau khi phía Lufthansa báo cáo vụ việc này tới nhà chức trách.