Audio 10-11-2016: Triệt xóa băng nhóm chuyên đột nhập đền, chùa, trộm cắp đồ thờ cúng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt đối tượng chém trung tá Công an trọng thương; Triệt xóa băng nhóm chuyên đột nhập đền, chùa, trộm cắp đồ thờ cúng; Người Mỹ biểu tình phản đối ông Donald Trump; Hải quân Hàn Quốc sắp tập trận chống tàu ngầm để đối phó Triều Tiên… 

Bản tin phát thanh ngày 10-11-2016

* Liên quan đến vụ nổ súng hoa cải làm 3 người chết, 16 người bị thương tại tỉnh Đắk Nông, một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương đề nghị Bộ Công an làm rõ hành vi hủy hoại tài sản do Công ty Long Sơn gây ra.

Theo đó, thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thống kê các thiệt hại của người dân ở tiểu khu 1535 trong những đợt “cưỡng chế” trước đó mà Công ty Long Sơn tự ý thực hiện.

Công an tỉnh cũng đang xác minh, xử lý các hành vi để mất rừng (khoảng 501ha/507ha rừng được giao quản lý, bảo vệ) mà doanh nghiệp này gây ra trong thời gian dài.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường

* Ngày 9-11, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa bàn giao Vũ Quốc Đạt (27 tuổi, trú tại phường Đông Mai) cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 7-11, do mâu thuẫn vợ chồng, Đạt đã có hành vi đánh vợ. Nhận được tin báo, Trung tá Phạm Thái Hưng (CAP Đông Mai) cùng bảo vệ dân phố đến yêu cầu Đạt không được đánh vợ và mời lên CAP để giải quyết sự việc.

Tuy nhiên, Đạt đã không chấp hành mà còn lấy rìu chém 3 nhát vào đầu và chân Trung tá Hưng gây thương tích nặng. Ngoài ra, đối tượng còn chém 2 người đi cùng bị thương. Ngay sau đó, đối tượng Đạt đã bị lực lượng Công an Thị xã Quảng Yên khống chế và bắt giữ.

Trung tá Hưng đang điều trị tại Bệnh viện 198

* Ngày 9-11, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ Đoàn Minh Chí (SN 1978, trú tại xã Trường Đông, huyện Hoà Thành, Tây Ninh), đối tượng ra tay sát hại người tình là chị Nguyễn Thị Th (SN 1989, trú tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu). 

Ngoài ra khi gây án, Chí còn tấn công làm 1 người khác bị thương, là anh Lê Quốc T (SN 1998, trú tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm giữa Chí và chị Th. 

Người chồng "hờ" chém vợ tử vong vì cuồng ghen (Ảnh: Dân trí)

* Ngày 10-11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp đồ thờ cúng tại các địa điểm tâm linh trên địa bàn, bắt giữ 6 nghi phạm, thu giữ 24 đồ vật bị mất cắp, trong đó có nhiều bức tượng cổ.

Tại cơ quan Công an, 6 nghi phạm khai, đã gây ra ít nhất 20 vụ trộm cắp đồ thờ cúng tại Thái Bình; đồng thời cho biết, có người đã trả giá hơn 100 triệu đồng cho mỗi món đồ được các đối tượng rao bán.

Tang vật vụ án và các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thái Bình)

* Ngày 9-11 (giờ địa phương), chỉ vài tiếng sau khi kết quả kiểm phiếu cho thấy, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử tổng thống thứ 45 của Mỹ, hàng chục cuộc biểu tình đã bùng phát trên phạm vi toàn quốc để phản đối tỷ phú Trump. 

Người biểu tình mang theo các tấm băng rôn phản đối Tổng thống đắc cử Trump và hô vang “ông không phải là tổng thống của chúng tôi”.

Hơn 500 người biểu tình phản đối chiến thắng của ông Trump ở Washington DC

Cùng ngày, bà Hillary Clinton đã có bài phát biểu đầu tiên trước các nhân viên và người ủng hộ về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, trong đó bà thừa nhận, thất bại trước đối thủ Donald Trump. 

Tuy nhiên bà nhấn mạnh rằng, việc chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử là một điều rất quan trọng. "Donald Trump sẽ trở thành tổng thống. Chúng ta nợ ông ấy một sự cởi mở về tư tưởng và một cơ hội được lãnh đạo", bà Clinton nói. 

Bà Clinton thừa nhận thất bại và kêu gọi ủng hộ cho ông Trump

* Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Hàn Quốc ngày 10-11 thông báo, lực lượng này sẽ tiến hành một cuộc tập trận tại khu vực biển phía Đông nước này, nhằm đối phó tốt hơn với những cuộc tấn công bằng tên lửa có thể xảy ra, do tàu ngầm của Triều Tiên thực hiện. 

Cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15-11, với sự tham gia của 10 tàu chiến, trong đó có tàu khu trục 7.600 tấn mang tên Sejong Đại Đế, tàu ngầm, máy bay tuần tra biển P-3 và máy bay chiến đấu. 

Tàu khu trục của Hàn Quốc. (Nguồn: naval-technology.com)

* Ngày 9-11, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết gần 42.000 người đã sơ tán khỏi thành phố Mosul kể từ khi các lực lượng quân đội và an ninh Iraq phát động chiến dịch tái chiếm thành phố này từ những tay súng thuộc lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.