Audio 10-10-2016: Rượu say, chồng dùng dao cứa cổ vợ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Rượu say, chồng dùng dao cứa cổ vợ; Dùng súng tự chế, bắn 12 phát vào người kẻ đến gây sự; Tàu khu trục Mỹ bất ngờ bị tên lửa tấn công khi đi qua Yemen; Hàn Quốc lên tiếng sau vụ đụng độ với tàu cá 100 tấn của Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 10-10-2016

* Sáng 10-10, CAP Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng say rượu, dùng dao cứa cổ vợ gây trọng thương. Đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Quang (SN 1977, trú tại phường Phước Mỹ). 

Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn vợ chồng liên quan đến chuyện tiền nong, Quang đã dùng dao cứa vào cổ chị Nguyễn Thị Luyện – vợ Quang gây thương tích. May mắn, nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường đối tượng Quang dùng dao cứa cổ vợ (Ảnh cắt từ clip)

* Chiều 9-10, CAQ Hải An (Hải Phòng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố Bạch Ngọc Tùng (32 tuổi, thường trú phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng), đối tượng dùng dao chém hàng xóm gây thương tích nặng.

Nguyên nhân do đối tượng phê ma túy, dùng gạch, đá ném sang nhà hàng xóm, khi bị nhắc nhở, Tùng đã lấy dao truy sát người này.

Ảnh minh họa

* Ngày 9-10, đại diện CATP Bắc Kạn (Bắc Kạn) cho biết, đang tạm giữ hình sự Hoàng Phi Long (24 tuổi, trú tại phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn), đối tượng dùng súng tự chế, bắn liên tiếp 12 viên đạn vào người Vũ Mạnh Cường (33 tuổi, HKTT tại quận Đống Đa, Hà Nội) gây thương tích.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa Long và Cường. Và Cường là đối tượng chủ động rủ bạn mang dao đến nơi Long làm việc để gây sự.

Đối tượng Hoàng Phi Long cùng tang vật gây án

* Rạng sáng nay, ngày 10-10, một chiếc xe container (chưa rõ BKS) di chuyển theo hướng Hải Phòng – Hải Dương, khi đi đến tỉnh lộ 391, đoạn chạy qua thị trấn Tứ Kỳ (Hải Dương) thì bất ngờ mất lái, đâm liên tiếp vào 3 nhà dân ven đường. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container bị thương và đã rời khỏi hiện trường.

Xác nhận với báo chí, ông Nguyễn Văn Đơn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tứ Kỳ, cho biết, vụ tai nạn trên đã khiến tài sản của 3 nhà dân hư hỏng, may mắn, đó đều là phần hàng quán, không có người ngủ nên không thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn tại Tứ Kỳ, Hải Dương

* Hãng tin Yonhap ngày 10-10 cho biết, trong khi thực hiện nhiệm vụ trấn áp các tàu đánh cá trái phép trên biển, một tàu cao tốc của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã bị tàu cá 100 tấn của Trung Quốc cố tình đâm vào phần đuôi tàu, gây chìm.

 Phủ Tổng thống Hàn Quốc sau đó đã gọi vụ việc này là “đáng tiếc", trong khi Bộ Ngoại giao và Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc hôm 9-10 đã triệu các nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc tại Seoul tới để chính thức phản đối và đề nghị họ có biện pháp ngăn ngừa tái diễn những vụ việc tương tự.

Hàng chục tàu cá Trung Quốc đã quây vào giải cứu cho chiếc tàu bị cảnh sát biển Hàn Quốc khống chế

* Truyền thông Đức đưa tin, an ninh tại các sân bay, nhà ga chính ở Đức, đặc biệt là khu vực phía Đông, được tăng cường cao độ sau khi một nghi can khủng bố là người tị nạn Syria đã tẩu thoát khi bị lực lượng an ninh bao vây truy bắt ở thành phố Chemnitz, phía Đông nước Đức hôm 9-10

Theo các nguồn tin, đối tượng bị truy bắt là Jaber Albakr, 22 tuổi, đã tẩu thoát ngay trước mắt lực lượng an ninh, bất chấp những tiếng súng bắn chỉ thiên. 

Theo cảnh sát, Jaber Albakr đang lên kế hoạch đánh bom ở Đức. (ảnh: Cảnh sát bang Saxony)

* Ngày 10-10, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis cho biết, một tàu khu trục mang tên lửa có điều khiển của Hải quân Mỹ đã bị tấn công khi đi ngang bờ biển Yemen. 

Cụ thể, hai quả tên lửa đã được bắn đi từ vùng lãnh thổ do phiến quân Houthi kiểm soát và lao về phía con tàu USS Mason. Tuy nhiên, cả hai quả tên lửa này đều đã va chạm với mặt nước trước khi có thể tới gần con tàu, bởi vậy, “con tàu không bị hư hại và không có thủy thủ nào bị thương”, phát ngôn viên Davis nhấn mạnh. 

Khu trục hạm USS Mason là con tàu thuộc lớp Arleigh Burke (Nguồn: RT)

*  Ít nhất 18 người bao gồm 11 binh sĩ, 7 dân thường thiệt mạng và 27 người khác bị thương khi một xe tải chở theo khoảng 5 tấn thuốc nổ lao thẳng vào trại lính Durak ở tỉnh Hakkari, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9-10.

Reuters dẫn nguồn văn phòng tỉnh trưởng Hakkari cho hay, chiếc xe tải đã chạy vượt qua chốt kiểm soát, bỏ qua yêu cầu dừng lại kiểm tra buộc các binh sĩ phải nổ súng. Và quả bom chở trên xe phát nổ ngay sau đó.