Audio 10-10-2015: Ba thuyền viên Việt Nam mất tích và vụ phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ba thuyền viên Việt Nam mất tích ngoài khơi biển Nhật Bản; Bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng; Mưa rét, nhiệt độ tại Sa Pa xuống còn 12 độ C; Bắt nghi phạm cạy thùng xe “cuỗm” hơn 105 triệu đồng; Máy bay không người lái lại rơi gần Nhà Trắng; Trung Quốc bất ngờ bắt tin tặc theo yêu cầu của Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 10-10-2015

* Cơ quan Ngư nghiệp Đài Loan ngày 9-10 cho biết, 3 thuyền viên Việt Nam đang bị mất tích sau khi rơi xuống biển từ một tàu cá Đài Loan gần đảo Hokkaido của Nhật Bản vào đêm 8-10.

Tàu Tường Phú Phát từ thành phố Cao Hùng trước đó đã vào vùng biển gần cảng Tomakomai thuộc tỉnh Hokkaido để tránh bão Mujigae. Đến sáng 9-10, thuyền trưởng của tàu thông báo cho Hiệp hội Ngư dân Cao Hùng biết 6 thuyền viên Việt Nam đã rơi xuống biển vào khoảng 22h30 phút tối 8-10.

Thuyền trưởng cũng cho biết đã cầu cứu các tàu khác trong khu vực. Với sự trợ giúp của họ, 3 thuyền viên Việt Nam đã được tìm thấy, nhưng 3 người còn lại vẫn đang mất tích. Hiện lực lượng tuần duyên Nhật Bản đang tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Tàu cá neo đậu tại một làng chài Đài Loan

* Ngày 9-10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP Thanh Hoá triệt phá đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao, bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây, thu giữ 4 ô tô hạng sang, 4 Ipad, 12 máy tính và nhiều tài liệu khác liên quan.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây đánh bạc trên do đối tượng Nguyễn Ngọc Hải, trú quận Đống Đa, Hà Nội, cầm đầu, sau đó Hải bán mạng cho các đối tượng người Thanh Hoá. Đường dây tại Thanh Hoá do Nguyễn Thành Minh, trú ở TP Thanh Hoá làm đầu nậu chính, mua mạng của Hải để bán lại. Trong số các đối tượng ở Thanh Hoá bị bắt, có đối tượng tên Linh, là đối tượng hình sự, chuyên tổ chức đánh bạc, cá độ nổi tiếng trên địa bàn. 

* Ngày 10-10, Công an huyện Thạnh Phú (Bến Tre) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tài (28 tuổi, trú xã Thới Thạnh) để điều tra làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 7-10, anh Nguyễn Văn Ngà (41 tuổi, trú xã Mỹ Hưng) dựng xe máy sát mép lộ bêtông (thuộc xã Hòa Lợi) để vào ao tôm, trên xe anh Ngà có gắn thùng bằng kim loại. Đến chiều, anh Ngà quay trở ra thì phát hiện chiếc thùng bị bung ra, kiểm tra anh Ngàn phát hiện bị mất 105 triệu đồng. Qua rà soát các đối tượng nghi vấn, công an địa phương mời đối tượng Nguyễn Thanh Tài về trụ sở làm việc. Tại đây, Tài khai nhận đã lấy số tiền trên và đem về nhà cấu giấu.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tài 

* Sáng 10-10, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) đột ngột giảm mạnh xuống mức 12 độ C, khiến thời tiết rét lạnh. Đây là hệ quả của đợt không khí lạnh có cường độ cao từ phía bắc tràn xuống.

Mưa kéo dài kèm theo gió mùa đông bắc thổi mạnh càng làm Sa Pa rét lạnh hơn. Nhiệt độ thấp khiến nhiều du khách phải tìm mua quần áo ấm, tất chân, khăn quàng. Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn Lào Cai, tối nay 10-10, nhiệt độ tại Sa Pa sẽ xuống mức thấp nhất - khoảng 10 độ C. Thời tiết rét hại này sẽ kéo dài trong vài ngày tới.

* Ngày 9-10, một người đàn ông ở thủ đô Washington của Mỹ đã điều khiển một chiếc máy bay không người lái để chụp ảnh ở gần Đài tưởng niệm, nhưng chiếc máy bay đã bị rơi ngay cạnh Nhà Trắng.

Cảnh sát Washington đã phát hiện chiếc máy bay không người lái này vào buổi sáng cùng ngày và tìm được người điều khiển tên là Howard Solomon III, sau khi gió làm cho chiếc máy bay không người này bị mất kiểm soát và bị rơi xuống Công viên Ellipse Park, gần Nhà Trắng. Cảnh sát Công viên Mỹ đã truy tố Solomon về việc đã phóng, hạ cánh, hoặc vận hành máy bay không người lái và tịch thu chiếc máy bay không người lái tiêu khiển này.

Chiếc UAV 4 cánh quạt rơi trong khuôn viên Nhà Trắng hồi tháng 1-2015

* Tờ Washington Post ngày 9-10 dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ cho biết, chính phủ Trung Quốc đã lặng lẽ bắt một số tin tặc theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Các vụ bắt giữ diễn ra 1 hoặc 2 tuần trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng trước.

Theo các quan chức Mỹ, trong những tuần gần đây, các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật của Mỹ đã liệt kê một danh sách các tin tặc Trung Quốc bị cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại của các công ty Mỹ. Mỹ đã chuyển danh sách này cho chính phủ Trung Quốc và đề nghị xử lý. Sau đó, Trung Quốc đã bắt giữ một số tin tặc trong danh sách này nhưng không công bố.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc họp báo chung ở Nhà Trắng ngày 25-9, Trung Quốc đã bắt các tin tặc trước khi ông Tập Cận Bình thăm Mỹ

* Tướng Hossein Hamedani chỉ huy cấp cao Vệ binh Cách mạng Iran đang hoạt động ở Syria đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại hôm 8-10 trong "một chuyến đi cố vấn" ở vùng Aleppo. Thông báo từ lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, Hamedani giữ “vai trò quan trọng... củng cố mặt trận Hồi giáo chống lại các phần tử khủng bố”.

Hãng tin của Iran nói Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, gọi cái chết của Hamedani là "tổn thất lớn" trong cuộc chiến chống các nhóm phiến quân ở Syria. Ông cảnh báo sẽ "trả thù" và điều này sẽ khiến các nhóm phiến quân bị "phá hủy hoàn toàn".