[Audio 1-3-2019] Ngày 2-3, cấm phương tiện trên quốc lộ 1 Hà Nội - Lạng Sơn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triều Tiên bất ngờ tổ chức họp báo lúc nửa đêm sau Hội nghị thượng đỉnh; Ngày 2-3, cấm phương tiện trên quốc lộ 1 Hà Nội - Lạng Sơn; Khởi tố ba thanh niên tấn công tài xế ở trạm BOT Bắc Hải Vân; Phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy trong quán bar; Tổng thư ký LHQ lạc quan về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2; Tổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc…

* Triều Tiên bất ngờ tổ chức họp báo lúc nửa đêm sau Hội nghị thượng đỉnh

Đêm 28-2, đoàn Triều Tiên đã bất ngờ tổ chức họp báo khẩn, do Ngoại trưởng Ri Yong-ho chủ trì để nói về các thông tin mà phía Mỹ đưa ra.

Theo ông Ri, Bình Nhưỡng chỉ yêu cầu Washington gỡ bỏ một số chứ không phải toàn bộ các lệnh cấm vận, cụ thể là 5 nghị quyết cấm vận mà Liên Hợp Quốc đã thông qua trong năm 2016 và 2017. Song, nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên nói, Chính quyền của ông Trump "đã không sẵn sàng chấp nhận đề xuất có tính thực tiễn" của Bình Nhưỡng.

Phái đoàn Triều Tiên bất ngờ tổ chức họp báo giữa đêm tại khách sạn Melia

Ông Ri sau đó đã kết thúc cuộc họp báo chớp nhoáng mà không đưa ra thêm bất kỳ chỉ trích hay đe dọa nào nhằm vào Mỹ.

Báo Washington Post dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay, trên đường trở về Washington, Tổng thống Trump đã biết thông tin về cuộc họp báo đột xuất lúc nửa đêm của Triều Tiên tại Hà Nội. Song, ông không hề đề cập tới những bất đồng tại hội nghị thượng đỉnh lần hai với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Thay vào đó, ông Trump chỉ tập trung vào sức mạnh quân sự của Mỹ và đưa ra cảnh báo chung cho các kẻ thù nước này.

* Ngày 2-3, cấm phương tiện trên quốc lộ 1 Hà Nội - Lạng Sơn

Ngày 1-3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông đã ra thông báo phân luồng trên quốc lộ 1, đoạn từ Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) trên cả hai chiều đường trong ngày 2-3, phục vụ tiễn đoàn Triều Tiên về nước.

Cụ thể, từ 8h đến 17h, lực lượng chức năng cấm toàn bộ phương tiện và người tham gia giao thông trên quốc lộ 1; riêng ôtô tải trên 10 tấn, xe chở người từ 9 chỗ bị cấm lưu thông sớm hơn, từ 1h đến 17h.

Trên quốc lộ 18, lực lượng chức năng cấm phương tiện lưu thông chiều đường từ nút giao với quốc lộ 1 (Bắc Ninh) đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) đối với ôtô tải trên 10 tấn, ôtô chở người từ 9 chỗ trở lên từ 14h đến 17h.

Các phương tiện từ Hà Nội đi Bắc Giang có thể lưu thông theo quốc lộ 1 cũ. Ở phía Bắc, Hà Nội đi Lạng Sơn theo quốc lộ 3 cũ, quốc lộ 3 mới tới Thái Nguyên - quốc lộ 1B - Đồng Đăng.

Phía Nam đi Lạng Sơn theo quốc lộ 10, quốc lộ 18 - Quảng Ninh - quốc 279 - Lạng Sơn. Ngoài ra, tại các điểm cụ thể đều có tuyến đường địa phương kết nối đi lên khu vực Lạng Sơn, Đồng Đăng.

* Phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy trong quán bar

CATP Cà Mau vừa bất ngờ kiểm tra quán bar trên đường Bùi Thị Trường. Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều viên nén và một số gói nghi là thuốc lắc và ma túy đá. Hơn 140 người được đưa về trụ sở để test nhanh. Kết quả có 94 người dương tính với ma túy, trong đó có 20 cô gái.

Cảnh sát bất ngờ phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy, trong đó có 20 cô gái

Theo giấy phép của Sở Kế hoạch và Đầu Tư, cở sở này chỉ được kinh doanh ăn uống, mua bán rượu bia, thuốc lá. Tuy nhiên, chủ cơ sở cho xây dựng quán bar, hoạt động với hình thức là một vũ trường có cách âm, đèn led và sân khấu.

Từ năm 2015 đến nay, quán bar lớn nhất TP Cà Mau này đã bị xử phạt vi phạm hành chính hai lần liên quan đến ma túy.

* Khởi tố ba thanh niên tấn công tài xế ở trạm BOT Bắc Hải Vân

Ngày 28-2, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã ra quyết định khởi tố với Đoàn Văn Hiếu (43 tuổi), Trần Văn Phúc (24 tuổi) và Nguyễn Tuấn (23 tuổi) khi điều tra vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản tại trạm BOT Bắc Hải Vân. Ba nghi can là nhân viên bảo vệ dự án thi công hầm Hải Vân 2, được tại ngoại song cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, khoảng 12h ngày 15-2, hai ôtô biển số Long An chạy hướng Huế - Đà Nẵng dừng xe tại trạm thu phí Bắc Hải Vân nhưng không mua vé khiến giao thông ùn tắc. Trạm Bắc Hải Vân mở barie miễn phí cho hai ôtô này nhưng tài xế không di chuyển.

Sau đó, Hiếu, Phúc và Tuấn đã bịt mặt, cầm gậy sắt xông tới hành hung những người ngồi trên ôtô. Hai tài xế đã lái xe bỏ chạy về hướng hầm Hải Vân.

* Tổng thư ký LHQ lạc quan về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, gọi đây là “hành động ngoại giao dũng cảm”, tạo nền tảng cho việc thúc đẩy hòa bình bền vững cũng như tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách toàn diện và có thể xác minh.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres 

Theo người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric, Tổng thư ký Guterres bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ tiếp tục được diễn ra. Theo ông Dujarric, không một ai nghĩ rằng tiến trình đối thoại với Triều Tiên có thể diễn ra một cách dễ dàng, kể cả Tổng thư ký Guterres.

* Tổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc

Ngày 28-2, trên đường trở về thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để cập nhật về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa diễn ra tại Hà Nội.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Tổng thống Trump đã điện đàm trong khoảng 15 phút với mỗi nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản. Bà Sanders cho biết, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ tiếp tục đối thoại với Triều Tiên.

Giới chuyên gia Trung Quốc cũng đưa ra những bình luận tích cực về hội nghị, trong đó khẳng định rằng hội nghị thượng đỉnh lần này là "cần thiết" và đã đặt nền móng cho các cuộc đàm phán cũng như tiến triển trong tương lai.