Audio 1-10-2016: Thầy giáo lôi học sinh vào ruộng mía giở trò đồi bại

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệt phá đường dây chuyên vận chuyển xe máy trộm cắp từ Bắc Ninh sang Trung Quốc tiêu thụ; Thầy giáo gạ học sinh đi uống cà phê rồi lôi vào ruộng mía đòi quan hệ; LHQ lập ủy ban điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria; Đức triệu Đại sứ Philippines vì phát biểu của Tổng thống Duterte…

Bản tin phát thanh ngày 1-10-2016

* Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ngày 30-9 đã ra quyết định truy nã bị can Phùng Thành Công, nguyên Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung.

Bị can Phùng Thành Công được coi là đồng phạm của ông Trần Hữu Tiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty MTM trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh.

Đối tượng bị truy nã Phùng Thành Công

* Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây chuyên vận chuyển xe máy trộm cắp từ Bắc Ninh mang sang Trung Quốc tiêu thụ, tạm giữ 4 đối tượng cùng một số tang vật là xe máy liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, những chiếc xe máy trên là do các đối tượng khác trộm cắp từ các tỉnh trên địa bàn toàn quốc về tập kết tại tỉnh Bắc Ninh, sau đó được một người đàn ông tên Mai thuê vận từ Bắc Ninh đến biên giới Việt Trung thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giao cho người khác để đem sang Trung Quốc tiêu thụ.

4 đối tượng trong đường dây vận chuyển thuê xe máy trộm cắp đi tiêu thụ bị bắt giữ (Ảnh: Dân trí

* CAH Thới Bình (Cà Mau) cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hiếu (34 tuổi, giáo viên trường THCS Trí Phải Tây, đã bị đình chỉ giảng dạy) để điều tra về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Nạn nhân của Hiếu là em N.M.X. (15 tuổi), học sinh trường THCS Trí Phải Tây.

Thông tin điều tra ban đầu, tối ngày 6-9, Hiếu rủ em X. đi uống cà phê và được X. đồng ý. Sau đó, X. đạp xe từ nhà đến chỗ hẹn, nhưng đi được một đoạn thì gặp thầy Hiếu và dừng lại nói chuyện. Ít phút sau, Hiếu bất ngờ ôm hôn, rồi dẫn em X. vào ruộng mía gần đó thực hiện hành vi đồi bại.

(Ảnh mang tính chất minh họa)

* Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ một nữ sinh bị đèn cao áp trên đường rơi trúng đầu. Nạn nhân là em Phương Dung (13 tuổi) học sinh Trường THCS Tân Phú, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài

Trước đó, trưa ngày 30-9, trên đường đi học về, em Dung bị đèn cao áp rơi ngay vào đầu gây chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Hiện em Dung vẫn đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Phương Dung đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

* Ngày 30-9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ vừa qua ở Syria, đồng thời hối thúc các bên liên quan hợp tác đầy đủ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry đã khẳng định, Moskva sẵn sàng cân nhắc các bước đi khác nhằm ổn định tình hình tại thành phố Aleppo của Syria.

Một người đàn ông thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của quân khủng bố nhằm vào khu phố al-Midan, Aleppo ngày 30-9-2016

* Bộ Ngoại giao Đức mới đây đã triệu nữ Đại sứ Philippines tới trụ sở bộ này ở thủ đô Berlin để "trao đổi" về phát ngôn gây sốc của Tổng thống Philippines hôm 30-9 tại Manila, khi ông Rodrigo Duterte so sánh chiến dịch chống tội phạm ma túy ở nước này với nạn thảm sát người Do Thái do trùm phát xít Adolf Hitler tiến hành. 

Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ, chính quyền Đức cấm mọi hình thức so sánh với các hành động tàn bạo của nạn thảm sát người Do Thái.  

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AP)

* Bộ Ngoại giao Nga ngày 30-9 cho biết, sẽ triệu đại sứ Hà Lan ở Moskva vào ngày 3-10 tới để giải thích lý do Moskva không chấp nhận các phát hiện mới trong công tác điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã triệu đại sứ Nga ở La Hay để khiển trách ngoại giao sau khi Moskva có những phát biểu chỉ trích công tác điều tra vụ việc trên. 

Mảnh vỡ máy bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine. (Nguồn: AP)

* Liên quan tới vụ thảm sát 17 người hàng xóm tại một làng miền núi ở Vân Nam, Trung Quốc, nghi phạm Yang Qingpei (27 tuổi) khai nhận, đã giết cha mẹ mình sau khi tranh cãi với họ về vấn đề tiền bạc. 

Theo truyền thông Trung Quốc, để che giấu tội ác của mình, tên này tiếp tục ra tay giết luôn 17 người hàng xóm xung quanh gia đình hắn, trong đó, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 3 tuổi còn nạn nhân lớn tuổi nhất là 72 tuổi.