[Audio 09-08-2019] Bắt giữ ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản khu vực Pháp Vân – Cầu Giẽ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt ổ nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản khu vực Pháp Vân – Cầu Giẽ; Cảnh sát điều tra vụ chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử; Đèo Bảo Lộc sạt lở 6 điểm, đường lên Đà Lạt tê liệt; Tông vào cây đổ trên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ; Bắc Kinh chỉ trích Mỹ cố tình “đàn áp” các doanh nghiệp Trung Quốc; Tổng thống Philippines chỉ thị tăng cường lực lượng chống khủng bố…

* Bắt giữ ổ nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt tài sản khu vực Pháp Vân – Cầu Giẽ

Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai, TP Hà Nội vừa bắt giữ 6 đối tượng để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản tại khu vực Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng một số người dân điều khiển xe máy đi nhầm vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ  sẽ đuổi theo, dọa đã đi vào đường cấm, phía trên có CSGT làm nhiệm vụ sẽ bị xử phạt rất nặng. Nhiều người dân nghe các đối tượng nói vậy đã sợ hãi không dám đi tiếp.

Các đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người tham gia giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị bắt giữ

Sau đó, các đối tượng đề nghị bê giúp xe qua lan can, mỗi xe, ổ nhóm này thu từ 20.000 đồng – 50.000 đồng. Nếu ai không đồng ý sẽ bị chúng tập trung gây sức ép, lấy số tiền từ 100.000 đồng – 200.000 đồng.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Cảnh sát điều tra vụ chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Công an tỉnh Hòa Bình hiện đang điều tra vụ án mạng, xảy ra vào khoảng 2h ngày 8-8, tại xã Trung Thành, huyện Đà Bắc.

Theo đó, vào thời điểm trên, Xa Văn Tin (SN 1979, ở xóm Búa, xã Trung Thành) nghi đã dùng gậy gỗ đập nhiều lần lên đầu vợ mình là chị Lường Thị Thảo (SN 1979).

Hậu quả, chị Thảo bị thương nặng, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tin đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đối tượng đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, Xa Văn Tin vừa đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về cách đây 3 tháng. Hai vợ chồng đã có 2 người con, con lớn đã đi lấy chồng, người con thứ 2 đang học lớp 7.

* Đèo Bảo Lộc sạt lở 6 điểm, đường lên Đà Lạt tê liệt

Sau nhiều ngày mưa lớn, rạng sáng 9-8, đèo Bảo Lộc (đoạn giao giữa TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá ập xuống chắn mặt đường quốc lộ 20 nối TP HCM lên Đà Lạt.

Khi đoàn xe nối đuôi chờ lực lượng chức năng thông tuyến, bất ngờ khối đất đá chèn đẩy ôtô 7 chỗ và 45 chỗ rơi xuống taluy âm. Sự cố khiến hai xe hư hỏng nặng, hành khách được giải cứu kịp thời, một số người bị xây xát.

Sạt lở khiến đường lên Đà Lạt tê liệt

Đến 9h sáng nay, lực lượng chức năng điều hàng chục phương tiện cơ giới xuất phát từ hai đầu đèo Bảo Lộc giải phóng 6 điểm sạt lở và dự kiến trưa nay thông tuyến. Hiện dòng xe kẹt nối đuôi hàng chục km.

* Tông vào cây đổ trên đường, nam thanh niên chết tại chỗ

Sáng 9-8, người dân qua phố Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện một nam thanh niên nằm bất động dưới lòng đường, khi lại kiểm tra thì người này đã tử vong. Gần đó là một cây xanh đổ ngang đường và một chiếc xe máy bị hư hỏng.

Theo một lãnh đạo Công ty cây xanh Hà Nội, rạng sáng 9-8, trên địa bàn có mưa lớn kèm gió mạnh khiến cây trên một số tuyến phố bị đổ.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm cách vị trí cây đổ khoảng 7m, còn chiếc xe máy văng xa khoảng 30m bị hư hỏng.

Cơ quan Công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

* Bắc Kinh chỉ trích Mỹ cố tình “đàn áp” các doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 8-8, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích các quy định của Mỹ cấm tập đoàn công nghệ Huawei và các công ty khác của Trung Quốc tham gia các hợp đồng của Chính phủ Mỹ là "lạm dụng quyền lực nhà nước", trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và vẫn tiếp tục leo thang.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên tiếng chỉ trích Mỹ

Ngày 7-8, Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng chính thức ban hành các quy định, cấm các nhà thầu của cơ quan liên bang Mỹ mua thiết bị của 5 công ty công nghệ Trung Quốc. Quyết định trên của Mỹ, cùng với việc liệt Trung Quốc vào danh sách nước thao túng tiền tệ trước đó, chắc chắn sẽ đẩy cuộc chiến kéo dài hơn 1 năm qua giữa Mỹ và Trung Quốc lên một nấc thang mới, và nhiều khả năng cuộc đối đầu này sẽ trở thành chiến tranh tiền tệ.

* Tổng thống Philippines chỉ thị tăng cường lực lượng chống khủng bố

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 8-8 chỉ thị cơ quan Cảnh sát quốc gia của nước này (PNP) tuyển dụng và huấn luyện lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ gồm từ 7.000-10.000 người, để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ các nhóm khủng bố liên kết với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Phát biểu trong cuộc gặp tại dinh Tổng thống với các sỹ quan PNP vừa được thăng cấp, ông Duterte cho biết: “Chúng ta đang đối mặt với nhiều mặt trận. Tôi cần có thêm những người lính. Tôi cần một lực lượng hành động đặc biệt bổ sung gồm từ 7.000 -10.000 lính vì vấn đề đang trở nên ngày càng nghiêm trọng”.