[Audio 04-10-2019] Bắt khẩn cấp nghi can nổ súng tại quán karaoke

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp nghi can nổ súng tại quán karaoke; Chặn 215.000 viên ma tuý từ Lào vào Việt Nam; Rơi xuống sông chết đuối khi đang ngồi nhậu; Iraq tiêu diệt các phần tử IS chặn đường trong các cuộc biểu tình; Anh, Pháp, Đức đề nghị tổ chức cuộc họp HĐBA về Triều Tiên…

* Bắt khẩn cấp nghi can nổ súng tại quán karaoke

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) xác nhận đã bắt khẩn cấp đối tượng Đinh Thanh Sơn (26 tuổi, ngụ xã An Phước) để điều tra về vụ ẩu đả, nổ súng tại một quán karaoke trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, bạn gái Sơn làm tiếp viên tại một quán karaoke tại thị trấn Long Thành. Khoảng 2h30 sáng 30-9, nghe tin bạn gái xảy ra mâu thuẫn với một người tại quán karaoke, Sơn cùng 3 đối tượng khác mang theo hung khí đến quán karaoke để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Sơn

Tại đây, nhóm của Sơn đã dùng gạch, đá ném vào bên trong quán làm hư hại nhiều tài sản, trong đó có một ôtô đỗ trước cửa quán. Trước khi tẩu thoát, nhóm của Sơn còn dùng súng bắn đạn cao su chĩa về phía quán karaoke bắn nhiều phát. Hiện, Công an huyện Long Thành đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.

* Chặn 215.000 viên ma tuý từ Lào vào Việt Nam

Khoảng 15h30 ngày 3-10, tại khu vực biên giới tỉnh Savannakhet (Lào), Bộ đội biên phòng Quảng Trị và Ty an ninh Savannakhet đã bắt quả tang hai đối tượng cùng trú tại tỉnh Savanakhet, đang có hành vi vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Cảnh sát cho biết, đây là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi.

Tang vật thu 215.000 viên ma túy tổng hợp, hai xe ôtô biển kiểm soát của Lào, bốn điện thoại di động... Đây là số lượng ma túy bị bắt lớn nhất từ trước đến nay tại biên giới Quảng Trị với Lào.

Hiện, người và tang vật được bàn giao cho Ty an ninh tỉnh Savannakhet tiếp tục điều tra.

* Rơi xuống sông chết đuối khi đang ngồi nhậu

Chiều 3-10, ông Nguyễn Văn Trọng (52 tuổi, trú tại quận 9, TP.HCM) cùng một số người bạn ngồi nhậu trên chiếc thuyền neo đậu trên sông Rạch Chiếc, đoạn gần cầu Rạch Chiếc (thuộc phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM).

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân 

Đến khoảng 18h, ông Trọng bất ngờ ngã khỏi chiếc thuyền, rơi xuống sông. Ngay lúc này, nhiều người trên thuyền đã nhanh chóng nhảy xuống để ứng cứu nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC quận 9 có mặt tiến hành lặn tìm. Sau một thời gian tìm kiếm, đến khoảng 21h thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

* Iraq tiêu diệt các phần tử IS chặn đường trong các cuộc biểu tình

Sputniknews đưa tin, Cơ quan báo chí của lực lượng an ninh Iraq ngày 4-10 thông báo, các thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặn tuyến đường nối thủ đô Baghdad và thành phố Samarra trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra tại nước này.

Các sỹ quan an ninh sau đó đã tiêu diệt các phần tử IS.

Viết trên mạng xã hội Facebook, cơ quan báo chí của lực lượng an ninh nêu rõ: "Tối 3-10, một nhóm các tay súng IS đã chặn tuyến đường Baghdad-Samarra. Các đơn vị của lực lượng an ninh đã lập tức được triển khai tới hiện trường và giải tỏa tuyến đường, tiêu diệt nhóm tay súng."

Cơ quan báo chí nhấn mạnh vụ việc xảy ra khi các sỹ quan đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh khắp các quận, huyện tại thủ đô Baghdad và những tỉnh khác đang hứng chịu các cuộc biểu tình.

Các tay súng IS. (Ảnh: AFP/TTXVN)

* Anh, Pháp, Đức đề nghị tổ chức cuộc họp HĐBA về Triều Tiên

AP đưa tin, Anh, Pháp và Đức đã đề nghị tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Phát biểu với phóng viên ngày 3-10, Đại sứ Nam Phi tại Liên hợp quốc Jerry Matjila - hiện là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - cho hay tổ chức này đang tìm cách sắp xếp thời gian để tổ chức cuộc họp nêu trên.

Các nhà ngoại giao cho rằng cuộc họp có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 4-10, song khả năng cao là vào đầu tuần tới.

Trước đó, ngày 3-10, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono đã có cuộc điện đàm thảo luận về vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên.