[Audio 01-11-2018] Sách "ô vuông, tam giác" sẽ không còn là…thí điểm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sách “ô vuông, tam giác” sẽ không còn là… thí điểm; Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 1 bánh heroin và hơn 5 nghìn viên ma túy tổng hợp; Làm rõ nhóm đối tượng bán hàng rong, đánh giày ép giá du khách nước ngoài; Bắt giữ hai đối tượng gây ra 13 vụ trộm xe máy; Bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng ở Nhật Bản; Tư lệnh hải quân Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc trên biển.

* Sách “ô vuông, tam giác” sẽ không còn là… thí điểm

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ xác nhận, một trong những mục tiêu rất quan trọng của đổi mới chương trình sách giáo khoa, là phải giảm tải được việc học và dạy cho học sinh, giáo viên.

Ông Nhạ giải thích: việc đổi mới chương trình sách giáo khoa lần này liên quan đến rất nhiều hoạt động. Thời hạn áp dụng chương trình sách giáo khoa mới bắt đầu từ năm học 2020 - 2021 cho lớp 1, theo lộ trình cuốn chiếu như Quốc hội đã cho phép tại Nghị quyết 51.

Từ năm học 2020 -2021 sách giáo khoa Công nghệ giáo dục sẽ trở thành một bộ sách chính thức, không còn là thí điểm

Việc thí điểm dạy học sinh theo sách Công nghệ Giáo dục vừa qua, Bộ trưởng GD-ĐT giải thích: là áp dụng với môn tiếng Việt. Cách đây 2 năm, Bộ đã cho khảo sát, vừa qua đã đánh giá tổng kết và đưa vào phương pháp dạy Tiếng Việt lớp 1 theo sách Công nghệ giáo dục. Hiện tại, đây không còn là phương pháp thực nghiệm nữa nhưng xã hội vẫn giữ khái niệm cửa miệng là… thực nghiệm.

Bộ trưởng khẳng định, phương pháp dạy tiếng Việt lớp theo sách Công nghệ giáo dục này cùng với chương trình VNEN đổi mới tới đây sẽ được thẩm định lại theo yêu cầu đề ra, nếu đáp ứng được các nội dung đó, Bộ sẽ xây dựng được bộ sách. Khi đó, sách Công nghệ giáo dục sẽ trở thành một sách chính thức theo đúng quy định, không còn thí điểm nữa.

* Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 1 bánh heroin và hơn 5 nghìn viên ma túy tổng hợp

CAH Mường La, tỉnh Sơn La cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng cực lớn.

Vào khoảng 2h ngày 31-10, tổ công tác CAH Mường La và Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đã phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, hai đối tượng chống trả và bỏ chạy buộc tổ công tác phải thực hiện biện pháp trấn áp mạnh, bắt giữ tại chỗ.

Hai đối tượng vận chuyển ma túy cùng số tang vật CAH Mường La thu được

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Mùa A Dua (30 tuổi) trú tại xã Chiềng Hoa, huyện Mường La và Hàng A Gạng (35 tuổi), trú tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Qua kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm 1 bánh heroin và hơn 5 nghìn viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng khai nhận mang số ma túy trên đi bán, nhưng đang trên đường vận chuyển thì bị công an bắt quả tang.

* Làm rõ nhóm đối tượng bán hàng rong, đánh giày ép giá du khách nước ngoài

Ngày 31-10, đội CSHS – CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với CAP Hàng Bạc đã rà soát, đưa về trụ sở Công an 9 đối tượng để làm rõ về hành vi ép giá du khách quốc tế ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

9 đối tượng có hành vi chèo kéo, ép giá khách du lịch tại hồ Hoàn Kiếm

Các đối tượng này ở quê không có công ăn việc làm nên rủ nhau ra Hà Nội bán hàng rong, đánh giày. Hàng ngày, các đối tượng đi từ nhà trọ đến khu vực phố cổ Hoàn Kiếm để bán bánh rán và đánh giày cho khách, chủ yếu là khách nước ngoài. Tại đây, các đối tượng sẽ tìm cách chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua bánh hoặc đánh giầy, sau đó thu tiền với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá chung, từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.

Nhiều du khách tỏ ra bức xúc, bất bình nhưng ngại bị làm phiền nên trả tiền cho xong. Còn nếu khách có phản ứng lại, các đối tượng sẽ giảm giá dần đến khi khách trả tiền thì mới rời đi.

Theo chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm cùng với việc lập hồ sơ xử lý nghiêm nhóm đối tượng trên, thời gian tới CAQ sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng, tiếp tục tăng cường các biện pháp, giải pháp, nhằm ngăn chặn những hành vi xấu, và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

*Bắt giữ hai đối tượng gây ra 13 vụ trộm xe máy

Ngày 31-10, CATP Thái Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Phạm Quốc Trị (SN 1990) và Đỗ Mạnh Trường (SN 1976) cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 6-7, Trường và Trị chuẩn bị sẵn vam phá khóa rồi điều khiển xe máy đi dọc các tuyến đường tìm kiếm “con mồi”. Khi đến đoạn đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, 2 đối tượng phát hiện một chiếc xe máy Honda Wave để trước cửa nhà không có người trông giữ. Trị đứng ngoài cảnh giới còn Trường dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe rồi tẩu thoát.

Hai đối tượng trộm cắp 13 xe máy tại Thái Bình

Ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân, CATP Thái Bình đã vào cuộc điều tra, bắt giữ 2 đối tượng. Tại cơ quan Công an, Phạm Quốc Trị khai nhận từ tháng 7 đến tháng 10-2018, Trị đã thực hiện 13 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Được biết, 2 đối tượng Phạm Quốc Trị và Đỗ Mạnh Trường đều có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

*Bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng ở Nhật Bản

Tờ DW (Đức) cho biết, số vụ bạo lực học đường ở Nhật Bản tăng cao kỷ lục trong thời gian gần đây. Các chuyên gia cho rằng, con số thực tế có thể còn cao hơn vì nhiều trẻ em không dám lên tiếng tố cáo người bắt nạt vì quá sợ hãi.

Bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng ở Nhật Bản

Trung tuần tháng 10-2018, vụ án một học sinh trung học cơ sở 15 tuổi ở Nhật Bản giết chết ông bà nội vì sợ ông bà biết kế hoạch trả thù bạn của mình gây chấn động đất nước Mặt trời mọc. Vì vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên nên danh tính nghi phạm không được tiết lộ. Nghi phạm còn có ý định sẽ dùng dao đâm một người bạn cùng lớp vì thường xuyên bị người bạn này bắt nạt vì đó là hành vi “không thể tha thứ”.

Một báo cáo mới đây được Bộ giáo dục Nhật Bản công bố vào ngày 25-10 vừa qua cho thấy, số vụ bắt nạt trong các trường học đã đạt mức cao kỷ lục. Ghi nhận trên khắp Nhật Bản có 414.378 vụ bắt nạt trong năm học vừa qua. Con số này tăng vọt so với năm trước, tăng hơn 91.000 vụ.

474 trường hợp được xác định là “nghiêm trọng”, tăng 78 vụ so với năm học trước. 55 trường hợp được xác định là có “nguy cơ đe dọa đến tính mạng”. Trong số 250 học sinh tự tử trong năm học, từ lá thư tuyệt mệnh để lại, các nhà chức trách đã xác định rằng, ít nhất 10 trẻ em đã bị bắt nạt ở trường.

*Tư lệnh hải quân Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc trên biển

Trước việc căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang leo thang về những vụ việc xảy ra trên biển, Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson đã cho biết, hải quân Mỹ và Trung Quốc sẽ còn “gặp nhau nhiều trên các vùng biển lớn”.

Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson đưa ra tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc

Trước đó, Tư lệnh hải quân Mỹ đã đến Philippines và nhấn mạnh quốc gia này như một đồng minh, đối tác và người bạn quan trọng của Mỹ trong khu vực. Ông cũng khẳng định, Washington sẽ theo dõi kĩ lưỡng hoạt động hợp tác giữa hải quân Trung Quốc và Nga do mối quan hệ của hai lực lượng này đang phát triển mạnh mẽ.

Tuyên bố này được đưa ra sau vụ việc diễn ra vào hồi tháng 9 khi Mỹ cáo buộc một tàu khu trục của Trung Quốc tiếp cận nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp với tàu USS Decatur của Mỹ trên biển Đông với khoảng cách lúc gần nhất chỉ là 45m.

Vào hôm 29-10, Tư lệnh Richardson đã tuyên bố vụ việc xảy ra với tàu Trung Quốc vào tháng 9 không thể ngăn cản hoạt động tự do hàng hải của Mỹ trong khu vực hay bất kì nơi nào trên thế giới.

Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích hành động của Mỹ là "đổ thêm dầu vào lửa bằng sự phô trương sức mạnh".