Audi khẳng định không sản xuất minivan, A8 Avant

ANTĐ - CEO của Audi, ông Rupert Stadler vừa hé lộ thông tin về các kế hoạch của công ty trong một vài năm tới. 

Trả lời phỏng vấn với trang Automotive News Europe, ông Stadler được hỏi về việc liệu Prologue Avant concept có thể trở thành mẫu A8 Avant trong tương lai hay không và câu trả lời của ông là điều này ít khả năng xảy ra do công ty không tin tưởng nhu cầu trên thế giới có thể đủ để bù lại chi phí phát triển.

Audi khẳng định không sản xuất minivan, A8 Avant ảnh 1Audi TT concept sẽ có tên thương mại là TTQ 

Ngoài ra, ông cũng cho biết sẽ không sản xuất các xe minivan mà chỉ tập trung vào mẫu crossover cỡ nhở Q1, chuẩn bị ra mắt vào năm 2016. Điều này là do hãng xe nước Đức muốn tập trung vào những khác hàng muốn lựa chọn mua xe “theo cảm xúc” thay vì “độ thích hợp và tiện dụng”.

Hiện tại Audi cũng chưa hề có ý định đưa mẫu concept TT offroad 2014 vào sản xuất, tuy nhiên, nếu được chấp thuận nó có thể sẽ lấy tên là TTQ, xây dựng trên cơ sở khung gầm MQB, và ra mắt vào cuối thập kỉ này.

Ông Stadler cũng phủ nhận rằng việc Audi sẽ cho ra mắt một mẫu coupe 4 cửa để cạnh tranh với BMW 6-series Gran Coupe vì thị trường rất nhỏ và nó thậm chí còn có thể thu hẹp lại trong tương lai. Ngoài ra, Audi cũng đã có A7 Sportback cho việc cạnh tranh với 6-Series GC và CLS.

Cuối cùng, CEO của Audi cũng bật mí về việc hãng xe giới thiệu những mẫu xe Sportback mới do doanh số ở phân khúc này đang rất tốt.