Ẩu đả trong quán nhậu, 1 thanh niên tử vong

ANTĐ - Khoảng 19h15, ngày 6-5, tại quán nhậu Tiên Hằng (thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi) do anh Nguyễn Đồng Tiên (SN 1977) làm chủ, xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên, hậu quả làm 1 thanh niên tử vong.
Thanh niên tử vong là Phạm Văn Lạc (SN 1981, làm nghề lái xe tải) trú tại đội 6, xã Bình Long, huyện Bình Sơn. 

Quán nhậu Tiên Hằng, nơi xảy ra vụ ẩu đả

Anh Nguyễn Đồng Tiên cho biết, khoảng 17h30, nhóm của Lạc gồm 5 thanh niên vào quán nhậu, hơn 1 tiếng sau, một nhóm thanh niên khác cũng khoảng 5 người đến nhậu ở bàn kế bên. Quá trình nhậu, 2 nhóm thanh niên xảy ra xích mích vì chuyện mở nắp chai bia dẫn đến ẩu đả, làm Lạc chết trên đường đi cấp cứu. 

Bàn, ghế và đồ đạc trong quán bị "xới" tung

Sau khi xảy ra vụ án, lãnh đạo CAH Bình Sơn triển khai lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH và Cảnh sát 113 đến hiện trường vụ án, khoanh vùng, tạm giữ một số đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ. Hầu hết nhóm đối tượng bị tạm giữ này có hộ khẩu thường trú tại huyện Bình Sơn và TP Quảng Ngãi.

Nơi nạn nhân Phạm Văn Lạc gục ngã với nhiều vết máu

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định rõ nguyên nhân cái chết nạn nhân. 

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ án

Vụ việc đang được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh và CAH Bình Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.