Ẩu đả trên quốc lộ 1A do 2 thanh niên ném đá vào xe đoàn tham quan

ANTĐ -Khoảng 18h30, ngày 11-2 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ ẩu đả giữa hành khách thăm quan thuộc công ty gạch Đồng Tâm miền trung và 1 số thanh niên địa phương. Nguyên nhân là do 1 số thanh niên địa phương ném đá vào xe ô tô của đoàn tham quan.
Ẩu đả trên quốc lộ 1A do 2 thanh niên ném đá vào xe đoàn tham quan ảnh 1
Lực lượng Công an kiểm tra, xác minh đối tượng ẩu đả trên xe khách


Vào thời điểm trên, do xích mích trong lúc tham gia phương tiện giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, 2 thanh niên Phạm Hồng Phúc (SN 1994) và Đỗ Thái Bình (SN 1994) đều trụ tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh dùng đá ném vào xe ô tô mang biển số 43B 01339 do Phạm Tất Thắng (SN 1972) điều khiển chở 42 công nhân công ty gạch đồng tâm Miền trung đi thăm quan.
Sau khi bị ném đá, một số công nhân đã xuống đường đánh Phúc và Bình, gây mất TTATGT trên tuyến quốc lộ 1A. Tiếp nhận tin báo Công an xã Tịnh Phong, Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, điều động lực lượng đến hiện trường đưa xe đoàn tham quan về trụ sở UBND xã Tịnh Phong để giải quyết, không để gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A. 
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, tiếp tục điều tra làm rõ.