Ẩu đả, ĐTQG và CĐV của Serbia bị án phạt nặng?

ANTĐ - CĐV Serbia có thể bị cấm đến sân trong vòng 4 năm và một số thành viên của ĐTQG còn bị tạm đình chỉ công tác sau vụ ẩu đả với U21 Anh, hôm 16-10.

Các cầu thủ trẻ đã lao vào nhau

Sau khi Connor Wickham ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 ở phút bù giờ giúp ĐT Anh giành quyền dự VCK U21 châu Âu 2013 với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận, tiền vệ trẻ Danny Rose của U21 Serbia đã khơi mào cho một vụ ẩu đả quyết liệt trên sân. Cảnh ẩu đả diễn ra sau đó bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản của lực lượng an ninh và quan chức 2 đội.

Sau trận đấu, LĐBĐ Anh (FA) ngay lập tức gửi kiến nghị lên UEFA. Người phát ngôn của FA cho biết: "Chúng tôi lên án hành động phân biệt chủng tộc từ phía CĐV của Serbia trong suốt thời gian của trận đấu cũng như lúc cuối trận. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cảnh lộn xộn đó. Các cầu thủ trẻ của Anh đã bị xúc phạm ghê gớm và Serbia cần phải bị trừng phạt để làm gương".

Thành viên BHL cũng tham gia vào vụ việc

 

Sau thời gian điều tra, Cảnh sát Serbia đã xác định những nhân vật chính trong vụ ẩu đả này bao gồm 2 cầu thủ U21 Anh, 10 người bao gồm 5 cầu thủ U21 Serbia và một số thành viên của BHL đội bóng này. Ognjen Mudrinski và Nikola Ninkovic là 2 cầu thủ U21 Serbia được chỉ đích danh sau vụ ẩu đả. Họ sẽ không được phép thi đấu cho mọi cấp độ thuộc ĐT Serbia. Hai trợ lý của đội U21 Serbia là Srdjan Maksimovic và Andreja Milutinovic cũng bị đình chỉ công tác trong 2 năm.

Như vậy, UEFA nhiều khả năng sẽ cấm U21 Serbia tham dự giải U21 châu Âu sắp tới. Ngay cả ĐTQG Serbia cũng có thể bị cáo buộc vì lỗi lầm của đám đàn em của mình. Một nguồn tin thân cận tiết lộ, CĐV Serbia khả năng là sẽ bị cấm đến sân trong vòng 4 năm tới.