Atletico Madrid - Barcelona: Vắng Costa, Atletico có làm nên chuyện?

ANTĐ - Chân sút số 1 của đội chủ sân Vicente Calderon nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong cuộc quyết đấu với Barca vì chấn thương. Liệu thầy trò HLV Simeone có bảo vệ được lợi thế đã có được sau trận lượt đi?
Barcelona đang rất khát khao có được một chiến thắng tại Champions League để giúp họ tạm quên đi lệnh cấm mua sắm trong hai kỳ chuyển nhượng tới. Nhà ĐKVĐ La Liga đã phải nhận tin sét đánh từ FIFA ngay sau trận hòa 1-1 với Atletico Madrid tại Nou Camp hồi giữa tuần trước.
Nếu giành được một kết quả có lợi trước Barca, Atletico sẽ có lần đầu tiên lọt tới vòng bán kết của Champions League kể từ năm 1974. Tuy nhiên, nhiều người đang quan ngại với có hội của họ khi tiền đạo ngôi sao Diego Costa đang phải chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương. Tiền đạo gốc Brazil đã ghi được 6 bàn thắng ở Champions League mùa này.
Atletico Madrid - Barcelona: Vắng Costa, Atletico có làm nên chuyện? ảnh 1
Liệu Atletico có "nổ súng" khi chân sút chủ lực của họ không thể ra sân.
Trận hòa 1-1 hồi giữa tuần trước đã là lần thứ tư mà hai CLB này cầm chân nhau ở mùa giải năm nay. CLB thành Madrid có thể tự tin đôi chút bởi họ đã giành chiến thắng 16/17 trận sân nhà liên tiếp ở đấu trường Châu Âu. Song, Barca chưa từng thua một lần nào trong bốn năm qua khi đến làm khách của Atletico. 
Trước trận đấu quyết định tấm vé vào vòng đấu của bốn đội mạnh nhất, Xavi khẳng định anh và các đồng đội sẽ có một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn: "Atletico không để lộ quá nhiều khoảng trống. Không dễ để tạo ra các cơ hội và chúng tôi phải di chuyển thật nhanh. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Barca đã có thể tới đó với một kết quả tốt hơn nhưng tất cả vẫn đang phụ thuộc vào màn trình diễn của chúng tôi".
Atletico Madrid - Barcelona: Vắng Costa, Atletico có làm nên chuyện? ảnh 2
Barca đã gặp rất nhiều khó khăn với lối chơi phòng ngự số đông của đối phương.
Hai CLB hiện đang dẫn đầu trên BXH La Liga. Với chiến thắng hồi cuối tuần qua, Atletico Madrid tiếp tục giữ vững khoảng cách 1 điểm nhiều hơn Barca.  Ngoài Costa, Atletico đang phải đặt dấu hỏi về khả năng ra sân của Arda Turan (háng). Trong khi đó, Barca sẽ không có được sự phục vụ của Victor Valdes (đầu gối) và Gerard Pique (hông).