Aston Martin dùng động cơ tốt nhất cho V12 Vantage S

ANTĐ - Những chiếc xe của Aston Martins đều hoàn hảo, nhưng có lẽ chiếc xe tuyệt nhất phải là V12 Vantage.

Thường thì người ta hay phàn nàn là tất cả những chiếc Aston Martins đều trông giống nhau. Trong phạm vi nào đó, điều này là đúng sự thật, nhưng tất cả các chiếc xe đều rất tuyệt vời: V8 Vantage, DB9 và Vanquish thế hệ mới đều gây được ấn tượng mạnh. Chắc chắn sẽ chẳng có ai không mong muốn sở hữu những chiếc xe như vậy trong sân nhà mình.

Nội thất sang trọng.

Những chiếc xe trên đều không có điểm nào có thể chê được, nhưng có lẽ chiếc xe tuyệt nhất phải là V12 Vantage.

DB9 giống một chiếc xe du lịch cỡ lớn hơn là một chiếc xe thể thao nhưng chiếc Vantage lại nhỏ nhắn ,săn chắc và quả thực là một chiếc xe hoàn hảo, đặc biệt dưới nắp ca-pô là động cơ Aston V12.

Chiếc V12 Vantage S là chiếc xe chạy nhanh nhất của Aston từ trước đến nay, nếu không tính đến siêu xe giá 1,2 triệu Euro One-77. Động cơ V12 5,9 lít có thể coi như là “ trái tim’’ của của cả chiếc xe. Chiếc Vantage hiện tại có công suất đầu ra 510 mã lực nhưng đối với dòng S, thợ máy của Aston đã lắp thêm một hệ thống điều khiển động cơ mới của Bosch, một trục cam rỗng và  những buồng đốt mới. Kết quả là động cơ có công suất đầu ra 565 mã lực, bằng với công suất của chiếc Vanquish.

Nếu bạn là người thích phong cách cổ và thích hộp số điều khiển bằng tay thì tin buồn là hộp số 6 số điều khiển bằng tay giờ đã được thay bằng hộp 7 số bán tự động gắn với cần gạt vô lăng. Có vẻ như khách hàng ở Trung Quốc và Mỹ ưa chuộng loại tự động này hơn, nhưng có điều chắc chắn là hộp số mới sẽ làm quá trình tăng tốc nhanh hơn.

Aston chưa đưa ra công bố chính thức nhưng nhiều khả năng chiếc xe sẽ có thể bứt tốc đến 96 km/h trong vòng dưới 4 giây. Tuy nhiên , ta biết được tốc độ tối đa của mà nó có thể đạt được là 329 km/h.

Dòng S được trang bị hệ thống lò xo mới có thể giúp người lái xe chọn giữa chế độ bình thường, thể thao hoặc đường đua và tài xế có thể chọn giữa hai cấp độ của cần lái. Cũng có rất nhiều phím tắt có thể thay đổi được van con bướm, thay đổi số nhanh hay âm thanh của ống xả.

Sẽ thật vô ích khi có được mẫu Vantage  mà mọi người lại không thể nhận ra được đó là dòng S mới khi nhìn từ ngoài vào, vì thế chiếc xe đã có thêm một lưới tản nhiệt màu đen với van làm bằng sợi cac-bon và thậm chí còn có thể được lựa chọn  giữa sợi cac-bon hoặc lưới titan. Chiếc S cũng rộng hơn với sự cải tiến ở động cơ làm mát. Ở đằng sau của chiếc Vantage S còn có một bộ giảm chấn giúp phần đằng sau nhìn rộng hơn.

Nếu thích bạn còn có thể chọn trần và nút khởi động được sơn đen. Nội thất bên trong được làm sang trọng bởi sợi các-bon ,chất alcantara, và lót da sang trọng.

Aston thông báo là xe sẽ đến được tay khách hàng vào cuối năm nhưng chưa tiết lộ giá của chiếc xe là nào nhiêu. Chiếc Vantage hiện nay có giá 136,085 euro nên giá Vantage S có thể sẽ rơi vào 150,000 euro.