Assad: Máy bay Mỹ không kích quân đội Syria suốt một giờ

ANTD.VN - Tổng thống Syria Bashar Assad vừa khẳng định rằng, vụ không kích của Mỹ giết chết 62 binh lính chính phủ Syria là cố ý và kéo dài tới hơn một giờ đồng hồ. Ông cũng khẳng định, Mỹ không hề có thiện chí phối hợp chống khủng bố với Nga.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin AP tại Damascus, lãnh đạo Syria phủ nhận lời giải thích của Mỹ về vụ không kích tại Deir al-Zor là do vô ý, khiến 62 binh lính chính phủ thiệt mạng và 100 người khác bị thương.

Tổng thống Syria Bashar Assad

“Đây không phải là một tai nạn, do không chỉ có một chiếc máy bay mà tận 4 chiếc liên tiếp dội bom vào các vị trí của quân đội Syria trong một giờ đồng hồ. Các máy bay này không kích xuống một khu vực rộng lớn, trong khi, những tay súng IS lại tấn công vào đúng lúc Mỹ ném bom. Làm sao chúng biết được máy bay Mỹ tấn công lúc nào để kết hợp hành động như vậy. Đây rõ ràng là sự tấn công có chủ đích”, ông Assad cho hay.

Theo Tổng thống Assad, Mỹ không hề có ý định chiến đấu chống khủng bố ở Syria và cuộc chiến tại quốc gia này kéo dài là do Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Ả-Rập Saudi vẫn đang hỗ trợ những nhóm phiến quân chống chính phủ.

Ngoài ra, ông Assad cũng hoàn toàn phủ nhận việc máy bay Nga và Syria không kích vào đoàn xe viện trợ của Liên Hợp Quốc, giết chết 21 người, cũng như khẳng định những lời cáo buộc từ Mỹ là lời dối trá. Lãnh đạo Syria nhấn mạnh, các đoàn xe này đang đi qua khu vực do quân nổi dậy nắm giữ và đây chính là lực lượng phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của nó.