ASIAD 2014: Tuyển taekwondo Việt Nam thêm một ngày trắng tay

ANTĐ - Sau thất bại ở ngày ra quân, hôm nay (1-10), taekwondo Việt Nam tiếp tục tranh tài ở 3 hạng cân, xong vẫn chưa thể mang về một huy chương nào cho đoàn.

Võ sĩ Phạm Thị Hằng (hạng dưới 57kg nữ) lĩnh ấn tiên phong cho tuyển taekwondon trong buổi thi đấu sáng nay. Sau chiến thắng nghẹt thở 7-6 trước nữ võ sĩ người Lào, Sotthachit Thidasavanh tại trận đấu vòng 1/32, Hằng để thua đối thủ người Uzbekistan Saydullaeva Dilobar ở vòng 1/16 với tỷ số 3-4.

Các đồng đội của cô, Trương Thị Kim Tuyền thua 3-9 trước võ sĩ người Thái, Wongpattanakit Panipak ở vòng 1/16 hạng cân dưới 46 kg nữ, trong khi Nguyễn Văn Sơn (dưới 80kg nam) cũng bại trận 4-10 trước võ sĩ người Uzbekistan, Rafalovich Maksim tại vòng 1/16.

Sau 2 ngày thi đấu 7 nội dung, tuyển taekwondo Việt Nam vẫn chưa có một huy chương nào dù đây là môn được kỳ vọng sẽ giành HCV thứ 2 cho đoàn.

ASIAD 2014: Tuyển taekwondo Việt Nam thêm một ngày trắng tay ảnh 1 Taekwondon Việt Nam (trái) vẫn trắng tay sau 2 ngày thi đấu

Ở 2 ngày thi đấu cuối, chỉ còn 4 võ sỹ Lê Huỳnh Châu (hạng dưới 63kg nam, gặp Thabet - Jordan tại vòng 1/32 ngày 2-10), Phạm Trung Đức (hạng dưới 68kg nam, gặp Salih - Qatar tại vòng 1/32 ngày 2-10), Hà Thị Nguyên (hạng dưới 67kg nữ, gặp Shakhlo - Uzbekistan tại vòng 1/16 ngày 2-10) và Nguyễn Văn Duy (hạng dưới 58kg nam, gặp Chi Hou - Ma Cao, Trung Quốc tại vòng 1/32 ngày 3-10). Đây cũng là 4 niềm hy vọng cuối cùng để hoàn thành chỉ tiêu huy chương cho tuyển taekwondo Việt Nam.

Sau thất bại của taekwondo vào buổi sáng, chiều nay, hy vọng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn trông chờ vào tuyển bóng đá nữ - tranh HCĐ với Hàn Quốc lúc 15h và điền kinh với Trần Huệ Hoa - nhảy 3 bước, thi chung kết lúc 16h55, Vũ Thị Hương - 200m nữ, thi chung kết lúc 16h55. 


Với việc không giành thêm huy chương, tính tới 13h chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam tụt 1 bậc xuống vị trí 21, với 1HCV, 9HCB, 22HCĐ.