AS Roma hủy “show”, lo lắng về Arsenal

ANTĐ - Thông tin đội bóng nước Ý không sang Việt Nam thi đấu vào tháng 6 tới khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam không những hụt hẫng mà còn lo lắng về trường hợp của CLB Arsenal.
AS Roma hủy “show”, lo lắng về Arsenal ảnh 1
Totti và các đồng đội không sang Việt Nam cũng khiến CĐV Arsenal lo lắng


Cú sốc nhẹ từ AS Roma

Đội bóng đến từ Thủ đô nước Ý không phải là một “gã khổng lồ” như AC Milan hay  Juventus, nhưng thông tin cách đây 2 tháng về việc họ sẽ thi đấu giao hữu ở sân Mỹ Đình vào ngày 5-6 tới đã khiến cho các CĐV Việt Nam rất phấn khích. Trên các diễn đàn bóng đá, nhất là ở những khu vực dành cho các tifosi (CĐV bóng đá Ý cuồng nhiệt), người ta còn lập ra các kế hoạch chào đón AS Roma rất tưng bừng. Từ việc in poster khổ lớn, rồi đến thiết kế áo đồng phục để kỷ niệm Totti, De Rossi sang Việt Nam… tất cả đều được lên kế hoạch khá chi tiết và chỉ còn đợi “giờ G”. Thế nhưng, mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn khi AS Roma đã thông báo họ không thể sang Việt Nam vào tháng 6 tới vì bận thi đấu ở Cúp quốc gia (Coppa Italia).

Tuy nhiên, đây không phải là lý do thuyết phục, dường như giữa AS Roma và Công ty Strata (đơn vị tiếp thị và môi giới sự kiện này) đã có khúc mắc khác. Theo tìm hiểu, ở Coppa Italia, giải đấu mà AS Roma đã lọt vào tới bán kết, họ sẽ gặp Inter Milan trong trận lượt về vào ngày 17-4 tới. Ở lượt đi, họ đã thắng 2-1 trên sân nhà Olympico hôm 23-1. Nếu lọt vào trận chung kết, AS Roma sẽ gặp đại kình địch Lazio vào ngày   26-5, hoàn toàn không trùng với lịch sang Việt Nam dự kiến vào ngày 5-6 như kế hoạch. Đại diện của Strata cũng từ chối bình luận về điều này. Dũng Totti, một CĐV trung thành của Roma ở Việt Nam chỉ còn biết ngậm ngùi: “Thật hụt hẫng vì nhóm CĐV bọn em đã chuẩn bị cho sự kiện này từ rất sớm. Được nhìn thấy tận mắt thần tượng thi đấu không phải là chuyện dễ dàng gì. Em hy vọng AS Roma sẽ nối lại kế hoạch này trong thời gian sớm nhất”.

Liệu có cú sốc lớn từ Arsenal?

Vì AS Roma và Arsenal là hai CLB lớn của châu Âu có kế hoạch sang Việt Nam du đấu, nên việc đội bóng Ý “hủy show” cũng khiến cho đa số người hâm mộ Việt Nam đặt dấu hỏi về sự chắc chắn trong khả năng đội bóng Anh đặt chân đến Hà Nội. Quả thật, tính cho đến thời điểm này, chỉ có 2 đội bóng nước ngoài xác nhận 100% đến Việt Nam, là Guingamp (Pháp) và Kashima Antlers (Nhật Bản) vào các ngày 30-5 và 4-6. Tuy nhiên, rõ ràng là cho dù có 10 đội bóng cỡ ấy đồng ý sang Việt Nam, cũng không thể thu hút người hâm mộ như cái tên Arsenal. “Chúng tôi đang rất hồi hộp chờ thông tin chính thức. Dù ai cũng nói là chắc chắn nhưng việc AS Roma bất ngờ không sang Việt Nam nữa cũng khiến các CĐV Arsenal bị dao động”, Việt Anh, một “Pháo thủ” ở Hà Nội chia sẻ.

Sáng hôm qua 5-4, đại diện của tập đoàn HAGL đã khẳng định hợp đồng gần như đã hoàn tất chỉ còn chờ ngày công bố ở London. Tuy nhiên, đơn vị này cũng từ chối nói về thời điểm công khai hợp đồng. Thế nên, việc phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và chủ tịch tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức tuyên bố chắc chắn về việc Arsenal sang Việt Nam vẫn còn khiến nhiều CĐV bóng đá Anh nói chung và CĐV Pháo thủ nói riêng cảm thấy nghi ngại. Có lẽ phải đến khi HLV Wenger và các học trò đặt chân đến sân bay Nội Bài, thì họ mới tin đó là sự thật.