Arsenal: Wenger giương cờ trắng

ANTĐ - Cuối tuần qua, Arsenal đã bị Swansea City lật đổ với tỷ số 2-1 tại Liberty. Đó mới chỉ là thất bại thứ hai trong mùa giải năm nay của “Pháo thủ” thành London nhưng chiến lược gia người Pháp dường như không còn giữ được sự kiên nhẫn vì sự yếu kém của các học trò, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. 

Arsenal: Wenger giương cờ trắng ảnh 1

Thất bại tại Swansea City như gáo nước lạnh dội lên niềm kiêu hãnh của Wenger. Chỉ trong vòng 4 ngày, Arsenal để thủng lưới 5 lần, đều dưới tay các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Trước đó, Arsenal dẫn 3 bàn trong chuyến du đấu tới Anderlecht tại lượt trận thứ tư vòng đấu bảng UEFA Champions League nhưng họ ra về chỉ với vỏn vẹn 1 điểm sau khi để đối thủ gỡ hòa 3-3 vào những phút cuối trận. Thất bại 1-2 tại Swansea City khiến Arsenal bị kình địch cùng thành phố, Chelsea nới rộng khoảng cách lên 12 điểm chỉ sau 11 vòng đấu của Premier League. Phát biểu sau trận đấu ở Liberty, Wenger thừa nhận Chelsea là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Đây là phát biểu cay đắng của chiến lược gia người Pháp bởi mùa giải tại Premier League mới trải qua chưa đầy 1/3 chặng đường. Tuy nhiên, Wenger có lý do để nói về thất bại sớm của Arsenal ở cuộc đua quan trọng nhất của giải Ngoại hạng Anh. 

5 bàn thua trong 2 trận gần đây là hồi chuông cảnh báo đối với hàng phòng ngự của Arsenal. “Pháo thủ” sẽ không thể cạnh tranh với một hàng hậu vệ thi đấu tồi tệ như vậy khi mùa giải mới chỉ bắt đầu tăng tốc. Đặt giả thiết kể cả khi Wenger khắc phục được điểm yếu ở hàng phòng ngự, họ có lẽ cũng không còn cơ hội để bắt kịp các đối thủ, trong đó có Chelsea vẫn bất bại ở mùa giải năm nay.