Arsenal và Everton xa dần giấc mơ Champions League

ANTĐ - Trong trận đấu bù vòng 29 Premier League rạng sáng nay, cả Arsenal lẫn Everton đều sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới khi cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

Cả Arsenal và Everton đều bỏ lỡ cơ hội ghi điểm

Trận đấu giữa Arsenal và Everton đều rất quan trọng cho hai đội trong bối cảnh hiện tại, bởi cả hai đều đang hướng tới một suất tham dự Champions League ở mùa giải năm sau. Với lợi thế sân nhà và phong độ khá ổn định thời gian gần đây, Arsenal được đánh giá cao hơn so Everton. Tuy nhiên, lối chơi thiên về kỹ thuật của Pháo thủ đã không thắng được lối chơi cơ bắp và dựa nhiều vào sức của đội khách Everton.

Trong suốt thời gian thi đấu, trước lối chơi phòng ngự phản công của Everton, các Pháo thủ thành Lodon không thể chọc thủng lưới đối phương. Cơ hội ngon ăn nhất của Pháo thủ diễn ra ở cuối hiệp 1. Từ một tình huống tấn công bên cánh phải. Aaron Ramsey đã có đường căng ngang dọn cỗ, nhưng đáng tiếc Olivier Giroud lại gây thất vọng, với pha lao người đệm bóng ra ngoài từ cự ly chưa đến 10m.

Ở hiệp thi đấu thứ hai, Arsenal cũng có một cơ hội ngon ăn khác ở phút 79, khi Chamberlain đi bóng vào tận vòng cấm trước khi căng ngang cho Giroud. Một lần nữa tiền đạo người Pháp lại bỏ lỡ cơ hội, khi không thể chạm bóng trước nỗ lực truy cản của Coleman, khiến Arsenal không thể chiến thắng Everton.

Cầm chân nhau, cả Arsenal lẫn Everton đều sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Hiện Arsenal đứng thứ 3 khi có 60 điểm nhưng đá nhiều hơn Chelsea (58 điểm) 2 trận và Tottenham (58 điểm) 1 trận. Trong khi đó, Everton đứng thứ 6 với 56 điểm.