Arsenal sắp thiết lập kỷ lục buồn

ANTĐ - Không chỉ đối mặt với nguy cơ lỗi hẹn với tốp 4 trên bảng xếp hạng Premier League, Arsenal còn đứng trước kỷ lục buồn về số khán giả tới sân Emirates trước trận đấu với West Brom vào rạng sáng thứ Sáu (22-4). 

Mặc dù trận đấu chưa diễn ra, nhưng chắc chắn đó sẽ là trận đấu có ít khán giả tới xem Arsenal thi đấu nhất ở mùa giải năm nay. Ước tính, chỉ có khoảng 2.500 vé cung cấp theo đề nghị từ các thành viên của CLB, trong lúc chỉ có vài trăm vé bán ra ngoài song có rất ít người quan tâm và phần lớn chưa bán được.

Dự kiến sẽ có hơn 20.000 ghế trống trên sân Emirates ở trận Arsenal tiếp đón West Brom

Một số lượng lớn người hâm mộ mua vé cả mùa dự kiến sẽ xem trận đấu ở nhà sau khi Sky Sports thay đổi lịch phát sóng trận đấu này vào đêm thứ Năm (giờ địa phương).

Màn trình diễn nghèo nàn của Arsenal là một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng vé xem bán ra thấp kỷ lục. Đoàn quân của HLV Arsene Wenger vẫn đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng chưa bảo đảm tấm vé dự Champions League mùa tới.

Theo đại diện của Hội CĐV Arsenal, Tim Payton, sẽ có khoảng 20.000 ghế trống trên sân Emirates trong trận đấu The Gunners đối mặt với West Brom.

Arsenal, cũng giống như hầu hết các CLB khác, chỉ đánh giá số lượng khán giả thông qua số vé bán ra cả mùa chứ không phải những người đến sân. Chính vì lý do này, họ không tính toán được số lượng người xem vào sân.

Ở diễn biến liên quan, HLV Arsene Wenger khẳng định không có kế hoạch chia tay Arsenal trong mùa hè năm nay.

Khi được hỏi về tương lai trong cuộc họp báo, chiến lược gia người Pháp tuyên bố ông luôn tôn trọng hợp đồng đã ký, thỏa thuận có thời hạn tới mùa hè năm 2016. Điều đó có nghĩa, Wenger chỉ rời Emirates nếu bị The Gunners sa thải.