“Arsenal phải trả giá vì chấn thương của Walcott”

ANTĐ - Đó là những nhận định của cựu HLV Liverpool - Gerard Houllier về nguyên nhân khiến Arsenal hụt hơi ở giai đoạn quan trọng nhất trong mùa giải năm nay.

Theo Walcott đã phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải năm nay và mất luôn cơ hội dự World Cup 2014 cùng ĐT Anh sau khi tiền đạo này dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận đấu với Tottenham tại vòng 3 FA Cup. HLV Gerard Houllier khẳng định đây chính là nguyên nhân khiến cho Arsenal còn rất ít cơ hội vô địch, dù cho họ thi đấu cực hay hồi đầu mùa giải.

Sau tiền đạo người Anh, Pháo Thủ tiếp tục không có được sự phục vụ của Jack Wilshere , Mesut Ozil và Aaron Ramsey. Nhà cầm quân người Pháp tỏ ra không hề ngạc nhiên, khi Arsenal chỉ có được hai điểm trong ba trận đấu gần nhất và bị tụt lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Walcott đã phải rời sân bằng cáng trong trận đấu với Tottenham


Khi được hỏi về nguyên nhân sa sút của Arsenal, HLV Houllier chia sẻ với talkSPORT: "Họ đã mất những cầu thủ chủ chốt và đó là lý do tại sao mà Arsenal để tuột mất cơ hội vô địch. Giả sử Steven Gerrard, Luis Suarez hay một hậu vệ nào khác vắng mặt trong cuộc đối đầu với Tottenham vừa qua, trận đấu có thể đã diễn ra theo một chiều hướng khác."

"Tại thời điểm này, mất mát to lớn của Arsenal chính là Theo Walcott. Theo đem lại cho họ tốc độ trong những đợt tấn công và đảm bảo chiều sâu đội hình. Một khi mất anh ấy, họ phải chịu kết quả đáng tiếc này. Đặc biệt trong những trận đấu lớn, Theo là một mối đe dọa thực sự vì cậu ấy có thể vừa kiến tạo, vừa ghi bàn. Thật tiếc khi cậu ấy không thể thi đấu vào lúc này."

"Họ mất Theo, Wilshere và Ramsey – những người đã có màn trình diễn tuyệt vời hồi đầu mùa giải. Việc thiếu vắng quá nhiều cầu thủ chủ chốt kèm theo thực tế là Arsenal tỏ ra mệt mỏi hơn so với các đối thủ đã khiến họ sa sút."