Arsenal không còn muốn gắn bó với Arteta

ANTĐ - Pháo thủ đã ký hợp đồng mới với một số cầu thủ trụ cột trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, họ không hề có kế hoạch gia hạn với tiền vệ người Tây Ban Nha – người đã bước sang tuổi 32.

Đội phó Mikel Arteta của Arsenal chỉ còn một năm hợp đồng với CLB. Anh đã bị bỏ qua trong kế hoạch gia hạn với các trụ cột được thực hiện gần đây của Pháo thủ.

Tương lai của Arteta giờ đang rất mờ mịt. Hiện, có thông tin cho biết HLV Arsene Wenger đang muốn đem về một tiền vệ trung tâm mới khi mà ông sẽ được cấp 100 triệu bảng để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Arsenal muốn đem về một tiền vệ trẻ trung hơn để thay thế cho đội phó của họ.

Sự vắng mặt dài hạn của Jack Wilshere và Aaron Ramsey đã giúp cho tiền vệ người Tây Ban Nha được ra sân khá nhiều ở mùa giải năm nay. Anh vẫn được nhà cầm quân người Pháp xem như thủ lĩnh của CLB và có tiếng nói trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, trong những trận đấu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Arteta đã chơi khá mờ nhạt.

Arteta có thể sẽ phải chia tay đội chủ sân Emirates trong mùa hè năm nay nếu HLV Wenger có thể chiêu mộ được một ngôi sao ở tuyến giữa. Cách đây chưa lâu, Pháo thủ đã ký hợp đồng mới với ba cầu thủ đã khá lớn tuổi là Tomas Rosicky (33 tuổi), Per Mertesacker và Santi Cazorla (đều 29 tuổi). Họ cũng đang ra sức thuyết phục Bacary Sagna (31 tuổi) gia hạn với CLB khi mà giao kèo giữa anh và CLB sẽ chấm dứt sau mùa giải này.

Arsenal đã gửi đến Sagna lời bản hợp đồng mới có thời hạn hai năm cùng mức lương 75 nghìn bảng/tuần. Tuy nhiên, hậu vệ người Pháp đang nhận được những lời mời chào hấp dẫn hơn rất nhiều từ Liverpool, Manchester City, PSG, Monaco và Inter Milan.