Arsenal hài lòng với điều kiện ở Việt Nam

ANTĐ - Bác bỏ những tin đồn về việc Việt Nam không nằm trong danh sách những điểm đến du đấu của CLB Arsenal, Ban tổ chức tái khẳng định “pháo thủ thành London” sẽ thi đấu giao hữu tại sân Mỹ Đình vào 17-7 tới, sau khi được đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

Arsenal hài lòng với điều kiện ở Việt Nam ảnh 1
Giấc mơ tận mắt chứng kiến “pháo thủ” thi đấu đang dần thành hiện thực với CĐV Việt Nam

Lần lượt các CLB như AS Roma (Ý), Guingamp FC (Pháp) thông báo hủy thi đấu giao hữu tại Việt Nam đã dấy lên lo ngại về một vụ “bể sô” tương tự với CLB Arsenal. Các fan “pháo thủ” càng có lý do để lo lắng khi mới đây, trang web chính thức của CLB này công bố chuyến du đấu Đông Á đầu mùa giải 2013-2014 đã không có lịch đến Việt Nam. Trước thông tin trên, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn HAGL, thành viên Ban tổ chức trận giao hữu, giải thích: “Tôi khẳng định không có chuyện hủy. Ngày 9-5 tới đây, Giám đốc quan hệ quốc tế của Arsenal sẽ đến Hà Nội và tổ chức họp báo, hai bên sẽ thương thảo tiếp một số điều khoản phụ. Arsenal rất cẩn thận, cái gì chưa hoàn tất thì họ chưa đưa lên lịch du đấu. Trận đấu giữa Arsenal và Các ngôi sao Việt Nam vẫn diễn ra đúng lịch ngày 17-7”. 

Theo tìm hiểu, để tiến tới việc chính thức ký hợp đồng chuyến du đấu, phía CLB Arsenal đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe. Tuy nhiên, tất cả đều đã được phía chủ nhà đáp ứng. Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết: “Chúng tôi đã đáp ứng các yêu cầu phía đối tác đề ra như sân bãi đạt chuẩn, đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh an toàn từ lúc tới sân bay Nội Bài (ngày 15-7) đến khi rời Việt Nam, ngay cả khách sạn, ngoài tiêu chuẩn 5 sao cũng phải có an ninh thật tốt. Sau chuyến khảo sát vừa qua, đại diện Arsenal tỏ ra rất hài lòng”. Trong khi đó, phát biểu sau chuyến khảo sát, Giám đốc kỹ thuật CLB Arsernal Tomfox cũng gợi mở: “Tôi vui mừng với những cơ sở vật chất tốt ở Việt Nam và tin rằng trận đấu sẽ diễn ra tốt đẹp”, đồng thời tái khẳng định Arsenal sẽ đem sang Việt Nam đội hình mạnh nhất hiện tại. “Trận đấu nằm trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới nên chúng tôi cần mang sang đội hình mạnh nhất, bao gồm các cầu thủ sẽ được mua về trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Đây cũng là dịp để các cầu thủ phấn đấu tìm suất đá chính nên chắc chắn họ sẽ phải nỗ lực hết sức”, ông Tomfox nói.

Với những cam kết từ Ban tổ chức, cùng thiện chí của CLB Arsenal, người hâm mộ và đặc biệt các fan “pháo thủ” có thể yên tâm được tận mắt chứng kiến một trong tứ đại gia của Premier League thi đấu. Thời điểm hiện tại, Arsenal đang bước vào giai đoạn cuối mùa giải và nỗ lực cán đích trong tốp 4 để giành tấm vé Champions League mùa sau. Nếu điều này trở thành hiện thực sẽ là liều thuốc kích thích sự hưng phấn cho các “pháo thủ” trong chuyến du đấu tại Việt Nam, làm thỏa mãn sự kỳ vọng của người hâm mộ. 

Khống chế “Cơn sốt vé”

Phải bỏ ra số tiền khổng lồ để mời Arsenal sang du đấu, song Ban tổ chức khẳng định không vì thế mà bán vé cao ngất ngưởng. Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiết lộ: “Chúng tôi đã thống nhất giá vé cho người hâm mộ ở mức không quá cao”. Ngoài ra, để tránh tình trạng sốt vé, vé bị tuồn ra chợ đen rồi đẩy giá cao gấp nhiều lần như trận giao hữu Việt Nam - Olympic Brazil năm 2008, Ban tổ chức cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ việc bán vé và ngăn chặn vé giả để làm sao vé thật đến tận tay người hâm mộ với giá gốc.