Arsenal chính thức bổ nhiệm "ông vua Europa League" thay HLV Wenger

ANTD.VN - CLB Arsenal vừa chính thức bổ nhiệm cựu HLV của Sevilla và PSG là Unai Emery làm HLV trưởng, thay cho HLV Arsene Wenger.

Ít giờ sau khi trang cá nhân của HLV Unai Emery (unai-emery.com) đăng tải thông điệp "Tự hào là một phần của gia đình Arsenal" và bị xóa, CLB Arsenal đã xua tan mọi nghi ngờ bằng việc ký hợp đồng chính thức với nhà cầm quân 46 tuổi này.

HLV Unai Emery ra mắt Arsenal

Ông Emery đã vượt qua Mikel Arteta để ngồi vào ghế nóng, dù tuần trước, tưởng như Pháo thủ đã bổ nhiệm cựu cầu thủ của mình, trước khi hai bên xảy ra những bất đồng liên quan đến chính sách chuyển nhượng của CLB.

Theo tờ Daily Mail, HLV Unai Emery ký hợp đồng có thời hạn 3 năm trị giá 15 triệu bảng với Arsenal. Chiến lược gia người Tây Ban Nha dự kiến sẽ xây dựng đội hình Pháo thủ xoay quanh hai hạt nhân chính là tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang và tiền vệ Aaron Ramsey.

“Tôi rất vui và hạnh phúc khi được đến một trong những CLB tuyệt vời nhất. Arsenal là đội bóng nổi tiếng, được yêu mến trên khắp thế giới nhờ lối chơi hấp dẫn, với sức sống từ các cầu thủ trẻ, sân vận động tuyệt vời và cả cách mà đội bóng này được vận hành”, HLV Emery phát biểu trong lễ ra mắt.

Ông Emery thay HLV Wenger sau 22 năm gắn bó với Pháo thủ

“Tôi rất phấn khích khi là người giữ trọng trách bắt đầu một chương mới quan trọng trong lịch sử Arsenal. Tôi đã gặp lãnh đạo của đội, họ có tham vọng đưa Arsenal tới những thành công lớn trong tương lai. Tôi rất mong đợi việc mang đến cho các CĐV ở đây những khoảnh khắc thật đặc biệt”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thêm vào.

Đội bóng gần nhất mà HLV Unai Emery dẫn dắt chính là PSG. Tại đây, ông giành chức vô địch Ligue 1, hai Cúp Liên đoàn và hai Cúp bóng đá Pháp.

Trước đó, ông Emery nổi danh và được gọi là "ông vua của Europa League" khi từng giúp Sevilla vô địch giải đấu này trong 3 năm liên tiếp (từ 2013 đến 2016). 

Mùa giải tới, Arsenal cũng sẽ dự Europa League thay vì Champions League, khi chỉ kết thúc giải Ngoại hạng Anh 2017/18 ở vị trí thứ 6.