Arsenal – Bayern Munich: Bước qua lời nguyền

ANTĐ - Không phải ngẫu nhiên mà cả HLV Arsene Wenger và người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Pep Guardiola đều dành những lời tốt đẹp nhất cho đối phương trước trận đấu. Chỉ đơn giản, cả hai đội đều muốn vượt qua “lời nguyền”.

Với Bayern Munich, cái “dớp” chưa một đội bóng nào có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League luôn là nỗi ám ảnh với Pep Guardiola trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng nước Đức. Trong quá khứ, dưới thời đại hoàng kim cùng Barcelona, Pep cũng không thể vượt qua “lời nguyền” đáng sợ ấy. Và giờ nhiệm vụ còn khó khăn hơn với nhà cầm quân người Tây Ban Nha bởi Bayern Munich cũng đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất.

Như thừa nhận của HLV Arsene Wenger bên phía đội chủ nhà trước trận đấu, Bayern Munich lúc này chưa phải là đội bóng mạnh nhất thế giới nhưng lại là đối thủ khó đánh bại nhất lúc này. Trên cao là gió, và sẽ luôn là khó khăn chờ đợi Hùm xám trước mắt.

Bayern đang thống trị ở Bundesliga, với khoảng cách 16 điểm so với đội xếp nhì bảng. Không những vậy, Bayern Munich còn sở hữu đội hình gồm rất nhiều ngôi sao, mà ngay cả những đội bóng lớn như M.U hay Arsenal phải thèm muốn. 

Thế nhưng, cũng không ít người cho rằng Giáo sư đang đánh trúng điểm yếu nhất của Hùm xám lúc này. Khi đã quá mạnh, những áp lực bên ngoài không còn phải quá lo ngại thì lúc đó đối thủ lại là chính họ. HLV Wenger muốn đưa các cầu thủ Bayern “lên mây” để đối thủ của mình phải đối mặt với muôn trùng áp lực tâm lý mà tự bản thân họ tạo nên.

Có thể thấy rất rõ tâm lý này của các học trò của Pep tại Munich trong mùa giải năm nay. Trong trận đấu đầu tiên của mùa giải 2013-2014, sau cú ăn ba kỳ vĩ, Bayern Munich thảm bại 2-4 trước Dortmund ở trận tranh siêu cúp Đức, và cũng là màn ra mắt của Pep. Chưa hết, Hùm xám cũng bất ngờ gục ngã trong trận đấu gặp Man City ở lượt về dù đã vươn lên dẫn trước, cũng như có thế trận quá dễ dàng trước đối thủ.

Đằng sau sự thân thiện này giữa Wenger và Pep là những đòn tâm lý hiểm hóc

Bên phía đội chủ nhà, cũng có một “lời nguyền” khủng khiếp không kém khi Arsenal đã 9 năm qua mà không thể giành nổi một danh hiệu nào. Vượt lên mọi sự chỉ trích cùng tâm lý “ức chế” và đầy tự ái, HLV Wenger vẫn đang làm tốt công việc của mình ở Emirates nhưng danh hiệu vẫn cứ trốn tránh ông và các học trò.

Như để đáp lại những lời lẽ tốt đẹp mà người đồng nghiệp dành cho Bayern, Pep cũng “xoa dịu” tâm lý trắng tay trong gần một thập kỷ qua của Arsenal như một “đòn” tâm lý đầy hiểm hóc. 

Pep nói rằng bất chấp tất cả Arsenal vẫn là một đội bóng vĩ đại, và nhìn theo nhiều mặt, ngoài trừ…thành tích, HLV Wenger đã và đang rất thành công ở Emirates. Phát biểu này như xoa dịu sự tự ái cũng như làm “chùn” những quyết tâm trước trận của Arsenal.

Không giống như Bayern đã gần như chắc chắn bỏ túi chiếc Đĩa bạc ở Bundesliga, Arsenal đã mất ngôi đầu vào tay Chelsea và nhiều khả năng sẽ mất luôn vị trí nhì bảng nếu Man City giành thắng lợi ở trận đấu bù tại Premier League. 

Thầy trò Wenger cũng còn Everton, chưa kể Man City ở đấu trường FA Cup và có thể chặng đường chinh phục danh hiệu mùa này của Arenal còn quá nhiều khó khăn. Và trận đấu tiếp Bayern đêm nay ở Champions League cũng là một trong những bước để họ từng bước dỡ bỏ “lời nguyền” đáng sợ ám ảnh họ  suốt 9 năm qua.

Tâm lý chiến đang được cả Pep và Wenger triển khai mạnh mẽ trước trận đấu. Thế nhưng, chiến thắng chỉ dành cho một đội và đó là phần thưởng xứng đáng dành cho cả Bayern Munich hay Arsenal trên con đường vượt qua “lời nguyền”.