Argentina kiện Anh lên Liên hợp quốc về tranh chấp biển đảo

ANTĐ - Tổng thống Argentina Cristina Fernandez ngày 7-2 cho biết nước này sẽ chính thức gửi kiến nghị lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc Anh đã làm dấy lên mối đe dọa nghiêm trọng về an ninh sau khi đưa tàu chiến hiện đại nhất đến quần đảo tranh chấp Falkland mà Argentina gọi là Malvinas.

Bà Cristina Fernandez cáo buộc Thủ tướng Anh David Cameron đã quân sự hóa tranh chấp chủ quyền giữa hai nước này liên quan đến quần đảo ở Nam Đại Tây Dương sau khi chính phủ của ông Cameron cử tàu khu trục tới khu vực quần đảo tranh chấp cùng với sự  hiện diện của Hoàng tử Anh William tại đây. Bà Cristina Fernandez nói rằng,  với sự xuất hiện của tàu khu trục, đây không còn là vấn đề của khu vực mà đã trở thành vấn đề quốc tế. Tổng thống Argentina khẳng định không để nước này bị cuốn vào một cuộc xung đột vũ trang đồng thời đề nghị ông Cameron hướng tới những cơ hội cho một nền hòa bình, giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao và đàm phán.

Quần đảo Falkland/Malvinas nằm cách bờ biển Argentina khoảng 500 km và cách Anh gần 8.000 km, giàu tiềm năng khai thác dầu khí. Anh khẳng định nước này phát hiện trước tiên quần đảo này và tuyên bố sở hữu từ năm 1765. Năm 1982, Argentina đã tấn công quân đội đồn trú của Anh và chiếm lại được quần đảo này, nhưng sau đó lại bị đánh bại. LHQ đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu hai nước tìm biện pháp giải quyết hòa bình, tuy nhiên London cho rằng không tồn tại tranh chấp về chủ quyền tại vùng lãnh thổ này.