Arập Xêút: Chặt đầu kẻ hãm hiếp bé trai

ANTĐ - Arập Xêút ngày 27-6 đã chặt đầu một công dân nước này sau khi anh ta bị kết tội bắt cóc và hãm hiếp một bé trai.

Hãng thông tấn nhà nước SPA dẫn thông báo của Bộ Nội vụ nước này cho biết, Mohammed bin Ahmad al-Jubeiri, kẻ đã bắt cóc, đánh đập sau đó hãm hiếp một cậu bé đã bị xử tử ngày 27-6 tại thành phố Mecca. Jubeiri cũng bị buộc tội sử dụng ma túy và rượu.

Thông tin không cho biết chi tiết về danh tính hay độ tuổi của nạn nhân.

Jubeiri là người thứ 46 bị xử tử bằng cách chặt đầu tại Arập Xêút từ đầu năm đến nay. Hồi năm 2011, ít nhất 76 người ở nước này đã bị thi hành án bằng cách chặt đầu.

Án tử hình ở Arập Xêút  được áp dụng cho một loạt hành vi phạm tội bao gồm hãm hiếp, bội giáo, cướp có vũ trang, buôn lậu ma túy và giết người.