Arap Saudi xây căn cứ hải quân lớn trên đảo chiếm đóng của Yemen

ANTĐ - Arap Saudi đã bắt đầu xây dựng một căn cứ hải quân lớn trên đảo Socotra của Yemen, mà nước này đã chiếm đóng trong cuộc xung đột quân sự gần đây giữa hai nước.

Hãng thông tấn FNA dẫn thông tin trên trang website của trang tin tiếng Arap Al-Ittihad cho biết: "Hàng trăm công nhân từ các quốc gia châu Á đã được hải quân Arap triển khai xây dựng căn cứ hải quân của vương quốc này trên đảo Socotra".

Quần đảo Socotra nằm án ngữ trước lối vào Vịnh Aden
Quần đảo Socotra nằm cách đất liền Yemen khoảng 400 km trên Ấn Độ Dương và bao gồm 4 hòn đảo chính. Hòn đảo lớn nhất, cũng gọi là Socotra, đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2008.

Quần đảo Socotra nằm ở khu vực có ý nghĩa chiến lược về quân sự trên Biển Arap hướng ra Ấn Độ Dương, nằm án ngữ trước Vịnh Aden và lối vào Hồng Hải để sang Địa Trung Hải. Trong cuộc xung đột với Yemen vừa qua, Arap Saudi đã chiếm đóng quần đảo này.

Arap Saudi đã can thiệp vào cuộc xung đột quân sự tại Yemen nhằm đưa cựu tổng thống Mansur Hadi của nước này trở lại nắm quyền. Ông Hadi đã từ chức vào tháng 1-2015 và trốn khỏi đất nước để tránh các cuộc tấn công của phiến quân Houthi.

Cho đến nay, chiến dịch ném bom của Arap Saudi đã cướp đi sinh mạng của khoảng 5.419 người Yemen, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.