Arap Saudi tập trung quân và xe bọc thép sát biên giới Yemen

ANTĐ - Ngày 11-5, quân đội Arap đã triển khai quân đến xung quanh thị trấn biên giới Najran, nơi lại vừa bị lực lượng nổi dậy Houthi tấn công, hành động mà các quan chức quân sự nước này tuyên bố là "không thể tha thứ".

Một đoạn video được phát trên kênh truyền hình Al-Hadath của Arap Saudi hôm 11-5 cho thấy một đoàn xe tăng và xe bọc thép đang di chuyển về hướng Najran, một thị trấn của Arap sáp biên giới với Yemen.

Thị trấn này từng nhiều lần bị phiến quân Houthi ở Yemen pháo kích. Tuần trước, các tay súng Houthi thuộc dòng Hồi giáo Shiite tiếp tục sử dụng cối tấn công thị trấn, làm 3 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương.

Xe tăng của quân đội Arap Saudi được triển khai tới biên giới với Yemen

Hôm 10-5, lực lượng nổi dậy Houthis đã đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 5 ngày theo đề xuất của Arap Saudi, bắt đầu từ ngày hôm nay (12-5). Phía lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh cũng đã hoan nghênh đề xuất này.

Ngày 26-3, một liên minh quân sự do Arap Saudi dẫn đầu đã phát động một chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân Houthi ở Yemen. Cuối tháng trước, liên minh này lại phát động một chiến dịch thứ 2 nhằm khôi phục lại tiến trình chính trị ở Yemen, chống khủng bố và đẩy lùi lực lượng Houthi khỏi các vị trí chiếm đóng.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, ít nhất 646 thường dân đã bị thiệt mạng và hơn 1.364 người khác đã bị thương kể từ khi chiến dịch quân sự do Arap Saudi đứng đầu được tiến hành hồi tháng 3.