Arabia Saudi tái không kích, phiến quân kêu gọi đối thoại

ANTĐ - Nhóm phiến quân hồi giáo Houthi dòng Shiite ở Yemen đã đưa ra yêu cầu lực lượng liên quân, đứng đầu là Arabia Saudi, dừng hoàn toàn các cuộc không kích, đồng thời tìm kiếm một cuộc đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp quốc. 

Ngày 22-4, Arabia Saudi vừa tuyên bố tạm dừng các cuộc không kích, kết thúc giai đoạn thứ nhất của hành động quân sự nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen. Tuy nhiên chưa đầy 24 giờ sau, chính quyền Riyadh lại tiếp tục phát động một cuộc không kích với quy mô lớn nhằm vào nhóm phiến quân đang chiếm đóng ở thành phố lớn thứ ba của Yemen là Taiz.

Abdullah, phát ngôn viên của nhóm phiến quân cho biết: “Chúng tôi yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hoạt động không kích ở Yemen và sau khi dỡ bỏ các lệnh phong tỏa, sẽ có một cuộc đàm phán chính trị dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp quốc”.

Người dân Yemen cũng cho biết, ngày 22-4 vừa qua, liên quân do Arabia Saudi dẫn đầu đã tổ chức 12 lần không kích vào các cứ điểm mà phiến quân Houthi trú ngụ ở khu vực phía Nam của Yemen. Trong đó, riêng tại hai tỉnh Lahj và Dalea đã hứng chịu khoảng 5 đợt không kích,10 phần tử vũ trang Houthi bị tiêu diệt.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày 21-4, Chuẩn tướng Ahmed al-Assiri- người phát ngôn của quân đội Arabia Saudi cho biết, các cuộc không kích đã phá hủy một lượng lớn vũ khí hạng nặng, tên lửa, doanh trại của nhóm phiến quân Houthi và lực lượng thân Tổng thống tiền nhiệm Ali Abdullah Saleh, loại bỏ mối đe đọa đối với an ninh của Saudi Arabia và các nước láng giềng. Do đó, có thể tạm dừng các hoạt động không kích.

Tuy nhiên, sau khi Arabia Saudi  tuyên bố tạm dừng các hoạt động không kích, phiến quân Hothi đã tổ chức tấn công nhằm vào lữ đoàn số 35 đã bị phiến quân này bao vây gần một tuần nay ở thành phố Taiz, khống chế lực lượng trung thành với Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Máy bay liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiếp tục không kích phiến quân Houthi

Ngay tối hôm đó, chính quyền Riyadh tái triển khai các hoạt động không kích nhằm vào các căn cứ ở xung quanh khu vực này.

Cuộc xung đột giữa nhóm vũ trang Houthi với lực lượng bảo vệ Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi nổ ra từ tháng 1-2015, lực lượng này đã chiếm giữ phủ tổng thống, bắt giữ Tổng thống Hadi và thành viên nội các.

Tuy nhiên sau đó, ông Hadi đã trốn thoát và chạy đến lánh nạn ở thành phố Aden, nhưng tiếp tục bị phiến quân bao vây, đành phải chạy sang nước láng giềng Arabia Saudi. Ngày 26-3, liên quân các quốc gia Ả rập do Arabia Saudi dẫn đầu phát động chiến dịch “Cơn bão quyết định” nhằm tiêu diệt phiến quân Houthi ở Yemen.

Trong những ngày gần đây, cộng đồng thế giới đã lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu dừng ngay các hoạt động không kích, trong đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc Ban Ki-moon cũng đã nhiều lần kêu gọi dừng ngay các hành động quân sự, giải quyết vấn đề thông qua đàm phán hòa bình.

Ngoài ra, Nga và Iran cũng lên tiếng phản đối các hành động quân sự ở Yemen, thậm chí Iran còn điều tàu chiến đến vịnh Aden. Một số nước khác như Oman cũng kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự ở Yemen.