Áp thấp nhiệt đới dự báo đổ bộ đất liền, Bắc bộ và Thanh Hóa mưa cực lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Dự báo, trong ngày 7/7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào đầu giờ chiều nay, 6/7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến đầu giờ chiều mai, 7/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão, gây mưa cực lớn cho toàn Bắc bộ và Thanh Hóa

Áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão, gây mưa cực lớn cho toàn Bắc bộ và Thanh Hóa

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,5 đến 113,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Theo dự báo, sau khi mạnh lên thành bão, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Dự báo, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2,5-4,5m.

Từ chiều mai, 7/7 đến hết ngày 8/7, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt (khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An).

Trong khi đó, từ sáng đến trưa ngày hôm nay, ở khu vực vùng núi Bắc bộ, Trung Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa đo được trong 6h qua (tính từ 7h đến 13h ngày 6/7) ở một số nơi như: Nậm Hàng (Lai Châu) 50.0mm, Mường Mùn (Điện Biên) 44.6mm, Mường Chiên (Sơn La) 75.6mm, Nậm Xé (Lào Cai) Minh Hương (Tuyên Quang) 38.0mm, Đô Lương (Nghệ An) 66.8mm, Châu Hoá (Quảng Bình) 54.4mm, Phú An (Thừa Thiên Huế) 60.4mm, Tam Trà (Quảng Nam) 53.2mm, Ia Mơ (Gia Lai) 83.2mm, Ea Kiết (Đăk Lăk) 51.2mm, Hương Mỹ (Bến Tre) 44.6mm, Vĩnh Thanh (Kiên Giang) 135,6mm…