Áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái 40km, toàn Bắc bộ mưa lớn 3-4 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào đầu giờ sáng nay, 23/7, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 - Cempaka chỉ còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến đầu giờ sáng mai, 24/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc đảo Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8), phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 107,0 đến 109,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 hiện chỉ còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 40km

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 hiện chỉ còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 40km

Theo dự báo, nhiều khả năng, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu ngay trên khu vực Vịnh Bắc bộ mà không đi vào đất liền nước ta.

Ở vùng biển Vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Khu vực Vịnh Bắc bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ nay đến ngày 24/7, ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm/đợt; riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Từ nay đến ngày 25/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150mm/đợt, riêng Thanh Hóa, Nghệ An từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Theo ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia), dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển xuống Vịnh Bắc bộ, sau đó đi sang phía Đông ra ngoài và suy yếu dần.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất ở thấp nhiệt đới này là mưa lớn và tình hình gió giật mạnh trên Vịnh Bắc bộ.

"Áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng chủ yếu ở 2 khía cạnh. Đầu tiên là trên vùng biển, khi xuống Vịnh Bắc bộ, chúng tôi đánh giá cường độ áp thấp cấp 6, nhưng vẫn cần lưu ý là mưa giông và gió giật sẽ mạnh đến cấp 7, cấp 8. Cấp gió này sẽ gây nguy hiểm cho tàu bè di chuyển trên vùng biển Vịnh Bắc bộ.

Đối với đất liền, áp thấp nhiệt đới sẽ gây nên đợt mưa lớn, mưa lớn đang bắt đầu diễn ra và kéo dài đến hết ngày 25/7 với nhiều phân bố khác nhau", ông Năng dự báo.

Ông Năng lưu ý, trong đợt mưa sắp tới, một số địa phương sẽ có mưa rất to như các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và một phần của tỉnh Điện Biên, với lượng mưa lên đến 200mm, nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.