Áp lực không đáng có

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức khai trương hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2016-2017. Hy vọng đây là một “lối thoát” khả dĩ, chấm dứt tình trạng chầu trực thâu đêm, chen chúc, xô đẩy từng diễn ra bao năm qua.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, sau khi điền các thông tin cụ thể, chính xác, phụ huynh tiến hành xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ thông báo: “Đăng ký tuyển sinh thành công” hiển thị thông tin đăng ký và mã số hồ sơ đăng ký của học sinh. Phụ huynh chỉ cần nhấn nút “hoàn tất” để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.

Hoặc phụ huynh vào email đã đăng ký để in đơn đăng ký xét tuyển. Đơn giản thế thôi nhưng giải pháp này giúp tiết kiệm bao thời gian, công sức của phụ huynh, đặc biệt góp phần giảm đáng kể áp lực không đáng có mỗi khi chuẩn bị bước vào năm học mới. Áp lực này vốn đè nặng lên cả xã hội, gây bức xúc, phản ứng gay gắt vào mỗi mùa thi, tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học, cao đẳng. 

Không đâu xa, mùa thi năm ngoái, tình trạng thí sinh, phụ huynh nhốn nháo, chạy ngược chạy xuôi để rút ra, nộp vào nguyện vọng đăng ký các trường được ví như “chơi chứng khoán”.

Trong khi đó, tình trạng nghẽn mạng, bất cập khâu kết nối, nhiễu loạn thông tin dẫn đến hiện tượng “vỡ trận”. Không chỉ các chuyên gia giáo dục, ngay cả các trường đại học cũng như các nhà quản lý trong ngành đã thẳng thắn “mổ xẻ” và đánh giá những bất cập chủ quan không lường hết những trục trặc kỹ thuật, trong một kỳ thi quốc gia.

Những bài học kinh nghiệm đã được rút ra, quan trọng hơn, những giải pháp đã được Bộ GD-ĐT và các trường đại học bàn luận và đề ra trong kỳ thi năm nay. Đó là dành quyền tự chủ cho địa phương, thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng trực tuyến, truy cập kết quả qua các trang mạng của các trường cũng như của các Sở GD-ĐT địa phương. 

Theo dự báo của ngành giáo dục, mùa thi 2016-2017, hàng nghìn thí sinh từ các tỉnh, thành phố sẽ không phải chịu cảnh “lều chõng” đổ về Thủ đô so tài, “đấu chọi” quyết liệt như mọi năm. Đặc biệt, mùa thi năm nay sẽ được đẩy lên sớm hơn 1 tháng, tránh rơi vào thời điểm nắng nóng dữ dội nhất. Ngoài ra, việc phân luồng “từ xa” cũng đã được định hướng rõ ràng không để diễn ra tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Giảm áp lực không đáng có trong việc đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 chắc chắn sẽ được học sinh, thí sinh và phụ huynh đón nhận và ghi nhận. Đấy còn là mong đợi bấy lâu nay của cả xã hội sớm chấm dứt tình cảnh “cả nước đi thi”.