19h30 hôm nay 5-9: U19 Việt Nam - U19 Australia (VTV6 trực tiếp):

Áp lực cho chủ nhà

ANTĐ - Lần đầu tiên, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ thi đấu tại sân Mỹ Đình đầy ắp khán giả. Sự háo hức, kỳ vọng của người hâm mộ đang tác động lớn tới tâm lý các cầu thủ chủ nhà trong trận đấu mà họ buộc phải có kết quả có lợi để tránh nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

U19 Việt Nam (áo trắng) sẽ phải chạm trán đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng

Lá thăm may rủi đưa U19 Việt Nam nằm chung bảng với cả 2 đội khách mời vượt trội về thực lực là U19 Australia và U19 Nhật Bản. Tấm vé vào bán kết chỉ cách thầy trò HLV Grachen 2 trận đấu, điều này cũng có nghĩa một cú xảy chân rất có thể khiến đội chủ nhà sớm phải sắm vai khán giả. Sau trận thua 1-5 tại lượt trận vòng loại U19 châu Á hồi tháng 10 năm ngoái, U19 Australia nung nấu quyết tâm “đòi nợ” với việc mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất. Ngay khi đặt chân tới Hà Nội, trưởng đoàn Simon Roberts không ngần ngại cho biết: “U19 Australia đã có bước tiến dài về trình độ chuyên môn vì gần 1 năm qua, chúng tôi đã tập luyện rất tích cực để hướng đến những mục tiêu lớn trong tương lai”. 

Theo tiết lộ của ông Simon, U19 Australia vừa trải qua chuyến tập huấn dài ngày tại California, Mỹ. Tại đây, U19 Australia thủ hòa 0-0 với U19 Mỹ và thắng cả 4 trận giao hữu lượt đi và về với U19 Chile, U19 Bermuda. Ngoài 17 cái tên đang thi đấu tại A.League (giải VĐQG Australia), U19 Australia còn mang sang Việt Nam tài năng trẻ Daniel de Silva vừa được CLB danh tiếng AS Roma ký hợp đồng chuyển nhượng với mức phí 2,5 triệu USD. Silva cùng Skapetis – người ghi bàn vào lưới U19 Việt Nam tại vòng loại châu Á, và Christopher - chân sút đang khoác áo CLB Hume City tại A.League… thực sự là mối lo cho hàng thủ của đội chủ nhà.

Thời gian qua, đã có rất nhiều phân tích quanh những ưu nhược điểm của U19 Việt Nam từ các chuyên gia, trong đó nhấn mạnh vào điểm yếu hàng phòng ngự và thể lực của các tuyển thủ. “Công làm, thủ phá” đã trở thành cụm từ quen thuộc để nói về nguyên nhân thất bại của U19 Việt Nam mà rõ nhất là trong trận chung kết U22 Đông Nam Á thua 3-4 trước U19 Myanmar vừa qua. Lý giải cho điều này, người từng nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ - chuyên gia Trần Văn Phúc, cho rằng đó là hệ quả từ việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG - nơi vốn chỉ đạo tạo các cầu thủ thiên về tấn công để xuất khẩu. Còn về vấn đề thể lực, HLV lão làng Lê Thụy Hải từng lên tiếng: “Cầu thủ U19 Việt Nam yếu thế trong các pha tranh chấp tay đôi và thiếu sức bền thể lực - những yếu tố rất quan trọng trong bóng đá hiện đại”. Bản thân HLV trưởng Graechen trong buổi họp kỹ thuật sáng qua (4-9) cũng phải thừa nhận: “Đúng là cầu thủ U19 Việt Nam kém về sức bền. Cầu thủ của tôi sẽ phải cải thiện trước khi dự VCK châu Á 2014”. 

Tối nay trong cuộc đối đầu với U19 Australia, những ưu nhược điểm của U19 Việt Nam sẽ được phơi bày trên sân Mỹ Đình, dưới sự chứng kiến của hàng triệu ánh mắt người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ tài năng này. Đó là áp lực không nhỏ, bên cạnh áp lực thành tích với U19 Việt Nam tại giải đấu mà từ trưởng đoàn đến HLV trưởng đều “trót” tuyên bố: “Chúng tôi sẽ vào tới trận chung kết”.

HLV Graechen (U19 Việt Nam): Sẽ đá đẹp và hiệu quả

T  ôi muốn các học trò vừa thi đấu đẹp mắt để cống hiến cho khán giả - những người mà theo tôi được biết đã đội nắng mưa xếp hàng mua vé vào sân, nhưng đồng thời cũng phải hiệu quả. Chúng tôi cố gắng giành chức vô địch giải, bởi đó sẽ là sự chuẩn bị tốt cho VCK châu Á 2014 vào tháng 10 tới. U19 Việt Nam có 50% cơ hội vào bán kết và để sớm giành vé, chúng tôi phải vượt qua U19 Australia ở trận này. Đây chắc chắn là trận đấu rất căng thẳng nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chiến thắng là điều U19 Việt Nam đang quyết tâm hướng đến.

HLV Paul Okon (U19 Australia): Không quan tâm tỷ số

Sau trận thua U19 Việt Nam 1-5 hồi cuối năm ngoái, chúng tôi đã có những điều chỉnh phù hợp cho lần tái ngộ này. Điều không may mắn là một số cầu thủ sang Việt Nam lần này đang phải thi đấu giải bóng đá trong nước nên khi tập trung cho đội U19 quốc gia, họ chưa thể đạt 100% phong độ. Dù sao U19 Australia sẽ thi đấu hết mình để chiến thắng và cống hiến cho khán giả Việt Nam. Trên hết, điều chúng tôi quan tâm nhất ở giải này là màn trình diễn của các cầu thủ và sự tích lũy của họ cho sân chơi châu lục sắp tới, chứ không phải là tỷ số các trận đấu trên sân Mỹ Đình.