Áp lực cho Ánh Viên

ANTĐ - Hôm nay 23-9, niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014 - Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ ra quân ở đường bơi 400m hỗn hợp nữ, gánh trọng trách hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 2-3 HCV cho đoàn.

Rất khó khăn để Ánh Viên có thể mang “vàng” về cho đoàn

Ở ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam không giành thêm tấm huy chương nào và vẫn giậm chân ở 1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ, qua đó tụt từ vị trí thứ 6 xuống thứ 8 trên bảng tổng sắp huy chương đại hội (tính tới 20h). Trong những ngày tới, các đội tuyển có khả năng giành huy chương như bơi, điền kinh, karate, vật, taekwondo, TDDC sẽ lần lượt xuất trận. Tuy nhiên theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng giành HCV chỉ trông chờ vào Nguyễn Thị Ánh Viên. Để chuẩn bị cho ASIAD năm nay, Ánh Viên đã được đầu tư 4 tỷ đồng sang Mỹ tập huấn và thi đấu khá tốt ở các giải đấu trước thềm Á vận hội, tuy nhiên để “giật vàng” ở sân chơi khắc nghiệt như ASIAD là cả một vấn đề. 

Ra quân ở đường bơi 400m hỗn hợp vào hôm nay, Ánh Viên sẽ tranh tài cùng 12 VĐV khác. Theo như thành tích đăng ký, thông số 4 phút 41 giây 56 của Ánh Viên xếp thứ 5/12, sau Ye Shiwen (Trung Quốc, 4 phút 30 giây 84), Zhou Min (Trung Quốc, 4 phút 35 giây 69), Sakiko (Nhật Bản, 4 phút 36 giây 86), Miho (Hàn Quốc, 4 phút 35 giây 69).

Xét về chỉ số, rất khó để Ánh Viên rút ngắn khoảng cách từ 5-10 giây để tiệm cận thành tích của 4 VĐV xếp trên. Để chen chân vào nhóm 3 VĐV có huy chương đã rất khó và giành HCV còn khó hơn gấp bội. Đích nhắm của Ánh Viên sẽ nằm ở nội dung 200m ngửa và 200m hỗn hợp sẽ thi đấu vào ngày 26-9 tới. Do cả 2 nội dung thi đấu cùng ngày nên không loại trừ khả năng BHL đội tuyển sẽ chỉ để Ánh Viên thi đấu nội dung sở trường 200m hỗn hợp nữ. Đây là nội dung mà Ánh Viên vừa giành HCV Olympic trẻ 2014 tổ chức tại Nam Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 8. Thông số của Ánh Viên tại giải này là 2 phút 12 giây 66, vượt xa thành tích 2 phút 16 giây 20 từng giúp cô đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games 2013. Tuy nhiên ở sân chơi ASIAD này, Ánh Viên sẽ phải chạy đua với 2 đối thủ rất mạnh cũng đăng ký thi 400m hỗn hợp trong ngày hôm nay là Zhou Min (Trung Quốc, thông số 2 phút 10 giây 22) và Miho (Hàn Quốc, 2 phút 11 giây 62). Ánh Viên đang phải chịu áp lực rất lớn, không chỉ từ nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu HCV cho đoàn mà còn phải chạy đua với các đối thủ rất mạnh của châu lục.