“Ao” trên quốc lộ

(ANTĐ) - Gần một năm nay, người dân sống hai bên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Xuân Thủy  thuộc xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ bức xúc trước tình trạng nước thải không thoát được khiến cho lòng đường nơi đây bị  ùn ứ gây mùi hôi thối và ô nhiễm môi trường (ảnh).

Nhiều người dân ở đây cho biết, do mặt đường trũng thấp hơn những nơi khác cộng với việc hệ thống thoát nước đã bị hỏng nên không thể tiêu thoát nước được gây khó khăn cho việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân địa phương.

Để đối phó với tình trạng ngập úng và ngăn không cho nước thải chảy vào nhà, người dân đã dùng đất đá, cát sỏi, sỉ than… đổ ra lòng đường với mục đích nâng mặt đường cao bằng xung quanh để chống ứ đọng nhưng lại càng khiến cho mặt đường càng thêm tù đọng và nhếch nhác hơn. Đề nghị chính quyền địa phương cùng ban quản lý tuyến đường cần sớm có biện pháp khắc phục tình trạng trên.