Áo khoác siêu ấm từ tơ nhện nhân tạo

ANTĐ - Tơ nhện vốn nhẹ và bền, đã được sử dụng làm áo khoác chống đạn. Mới đây, Nhật Bản đã chế tạo thành công tơ nhện nhân tạo từ protein và sản xuất loại áo khoác siêu ấm từ vật liệu này.
Áo khoác siêu ấm từ tơ nhện nhân tạo ảnh 1

Công ty Spiber và Công ty Goldwin đã hợp tác để tạo ra áo khoác Moon Parka. Áo khoác này được làm hoàn toàn từ tơ nhện nhân tạo gọi là QMONOS. Spiber không đưa ra quy trình cụ thể sản xuất áo Moon Parka nhưng công ty này tiết lộ rằng protein (làm ra tơ nhện nhân tạo) được tạo ra qua quá trình lên men của vi sinh vật.

Protein này có thể thay thế cho những vật liệu như nylon, polyester... từng được sử dụng để sản xuất áo khoác. Dự kiến, áo khoác Moon Parka sẽ được tung ra thị trường Nhật Bản vào năm tới.

Hãng North Face chưa tiết lộ giá của chiếc áo này. Tuy nhiên, trang web của Spiber cho biết, họ đã giảm được đáng kể chi phí sản xuất tơ nhện nhân tạo kể từ khi bắt đầu nghiên cứu hồi năm 2008. Mục tiêu của họ là mỗi kg tơ nhện nhân tạo sẽ rẻ đi khoảng 100 USD.